Công an điều tra vụ hơn chục nữ sinh hỗn chiến ngay gần trường THPT

TPO - Công an TX Phước Long (Bình Phước) đang tiến hành truy tìm những người liên quan trong video nhóm nữ sinh đánh nhau để xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngày 16/4, ông Phạm Thụy Luân - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (Bình Phước), cho biết chính quyền đã giao công an thị xã vào cuộc xác minh, đồng thời truy tìm những người liên quan trong vụ một nhóm thiếu nữ đánh nhau trên địa bàn.

Vụ việc được chính quyền xác nhận xảy ra gần trường THPT Phước Bình ở phường Long Phước, thị xã Phước Long. "Sau khi có danh sách nhóm học sinh tham gia đánh nhau, cơ quan chức năng sẽ mời phụ huynh đến làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe", Chủ tịch TX Phước Long nói.

Về lý do tụ tập của nhóm học sinh trong thời gian trường tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang xác minh.

Công an điều tra vụ hơn chục nữ sinh hỗn chiến ngay gần trường THPT ảnh 1 Nữ sinh đánh nhau (ảnh: cắt từ clip)

Đại diện Công an thị xã Phước Long cho biết sẽ xử lý hành vi tụ tập đông người nơi công cộng trong thời gian cách ly xã hội; gây rối trật tự và đăng phát video cảnh bạo lực lên mạng xã hội.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin vào chiều tối 15/4 mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gấn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm hơn 20 nữ sinh đánh nhau nằm la liệt giữa đường.

Clip: Nữ sinh đánh nhau 

Nhóm nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống đường và dùng nón bảo hiểm đánh nhau. Trong khi đó, đứng bên hành lang đường có nhiều học sinh khác dùng điện thoại quay lại. Trong video có người nói "cứ để tụi nó đánh nhau đi".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.