Công an Bình Dương tạm đình chỉ công tác một cán bộ liên quan vụ xô xát vì chuyện đỗ xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ công tác đại úy T.X.P, Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tối 13/4, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy T.X.P, Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, ngày 11/4, công an tỉnh này tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc đại úy T.X.P liên quan đến vụ việc xô xát người dân tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

"Để có căn cứ xác minh, xử lý vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày đối với đại úy T.X.P và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định", thông báo của Công an Bình Dương nêu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 12/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Các hình ảnh cho thấy, sau một hồi tranh cãi hai bên lao vào nhau. Trong đó người phụ nữ bị một nhóm đàn ông đánh hội đồng.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Theo tìm hiểu, sự việc này xảy ra vào chiều 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một trong số những người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip được cho là đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều 13/4, một đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, một trong số những người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip kể trên là đại úy T.X.P.

Công an Bình Dương tạm đình chỉ công tác một cán bộ liên quan vụ xô xát vì chuyện đỗ xe ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm, đại úy T.X.P đang viết bản tường trình về vụ việc. “Sau khi xác minh toàn bộ sự việc, từ cơ sở đánh giá để đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất”, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Còn theo lời chị N.T (người đăng tải clip kể trên), chị là nạn nhân và vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh.

Chị T. trình bày, vào thời điểm trên, vợ chồng chị đi từ hướng Quốc lộ 13 vào đường An Thạnh 14 để về nhà mẹ ruột. Khi đến ngã ba giữa hẻm thì có 2 chiếc ô tô đậu chắn 2/3 đường.

Công an Bình Dương tạm đình chỉ công tác một cán bộ liên quan vụ xô xát vì chuyện đỗ xe ảnh 2

Chị N.T

Khi chị T. nhắc nhở, thì một người tự xưng là công an có lời lẽ thách thức chị. Một số người khác cũng lớn tiếng cho rằng đường này không có biển cấm đậu. Sau khi hai bên cự cãi, nhóm đàn ông đã lao vào đánh chị T.

Cũng theo chị T., sau sự việc, chị bị đau đầu và bụng. Toàn bộ sự việc được camera hành trình trên xe ô tô của nạn nhân ghi lại.

Clip vụ việc

MỚI - NÓNG