Tổng cục Hải quan:

“Con người” là vấn đề then chốt cho cải cách, phát triển

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí ngày 26/. Ảnh: Hồng Phúc
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí ngày 26/. Ảnh: Hồng Phúc
TP - Tổng cục Hải quan nhìn nhận rằng, để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, cần giải quyết tốt vấn đề “con người”. Đây cũng chính là một trong nhóm giải pháp trọng tâm được ngành này đưa ra trong phương hướng hoạt động năm nay.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2015 còn nhiều khó khăn, với những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực quyết tâm, phấn đấu hoàn thành nhiều nhiệm vụ với những kết quả nổi bật. Năm 2016, dự báo nền kinh tế trong nước duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục được cải thiện. Đối với Tổng cục Hải quan năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược cải cách, phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan phục vụ hiện đại hóa hải quan, triển khai mở rộng cơ chế một của quốc gia và ASEAN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm soát hải quan, không ngừng xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh...

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, với mục tiêu “Chung sức, đồng lòng, xây dựng hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại”, năm 2016 Tổng cục Hải quan xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện.

Một là, tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế: Đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình thủ tục (VNACCS/VCIS) gắn với nâng cao năng lực kiểm soát, quản lý rủi ro, ngăn ngừa các hành vị buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; Triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo đúng lộ trình.

Hai là, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách do Quốc hội giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao nhằm thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách, đảm bảo một phần quan trọng của ngân sách nhà nước.

Ba là, tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; phối hợp với các lực lượng chức năng như: công an, biên phòng, quản lý thị trường, cảnh sát biển... để trao đổi, cung cấp thông tin và phối kết hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý đạt hiệu quả.

Cuối cùng, để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, vấn đề “con người” sẽ quyết định then chốt. Do vậy, phải có chiến lược về phát triển nhân lực của Hải quan Việt Nam, trong đó liêm chính hải quan phải được đặc biệt coi trọng. Liêm chính sẽ là nền tảng vững chắc cho ngôi nhà hải quan hiện đại. Công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ có vai trò quan trọng để phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời sai phạm của cán bộ, công chức hải quan, chống các biểu hiện tiêu cực và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2015

1. Chính thức kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với các bộ và kết nối Cơ chế một cửa Asean

2. Chính thức hoạt động Trung tâm chỉ huy trực tuyến hải quan

3. Khai trương các địa điểm kiểm tra chuyên ngành

4. Phát hiện và triệt phá thành công nhiều vụ buôn lậu lớn

5. Kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quan Việt Nam

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.