Con gái GS. Đặng Thai Mai - PGS.TS Đặng Anh Đào qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PGS.TS. Đặng Anh Đào - con gái cố Giáo sư Đặng Thai Mai - qua đời sáng 12/1, hưởng thọ 89 tuổi. Bà có nhiều học trò xuất sắc như nhạc sĩ Trần Tiến, GS.TS Lê Huy Bắc, TS. Trần Hinh...

GS. TS Lê Huy Bắc - học trò của PGS.TS Đặng Anh Đào - cho biết bà qua đời vào 9h49 sáng 12/1 tại Hà Nội, do bệnh tuổi già.

GS. TS Lê Huy Bắc chia sẻ với Tiền Phong rằng thường tới thăm PGS. TS Đặng Anh Đào khoảng hai, ba lần trong năm. Những năm cuối đời, dù nhà giáo Đặng Anh Đào yếu đi nhiều, hai cô trò vẫn giữ liên lạc.

Con gái GS. Đặng Thai Mai - PGS.TS Đặng Anh Đào qua đời ảnh 1

PGS. TS Đặng Anh Đào giữ thói quen kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và chia sẻ nhiều kỷ niệm thông qua mạng xã hội. Ảnh: KIỀU MAI SƠN.

Trong ký ức của GS.TS Lê Huy Bắc, nhà giáo ưu tú Đặng Anh Đào là người bình dị. "Khi sức khỏe cho phép, cô Đào rất thích du lịch. Cô duy trì công việc dịch sách, viết văn", anh kể. Với GS.TS Lê Huy Bắc, PGS.TS Đặng Anh Đào là người ít bộc lộ tình cảm, nhưng rất quan tâm học trò.

"Với tôi, cô là người thầy duy nhất và vĩnh viễn, không ai có thể thay thế cả về nhân cách, trí tuệ và đạo đức. Tôi vẫn luôn tin rằng nếu một ngày nào đó, vì một lý do nào đó cả thế gian này đột nhiên xấu tất thảy mà vẫn còn duy nhất một người tốt, đó là cô. Tôi tự hào về điều đó, không có cô sẽ không có tôi của hôm nay", GS. TS Lê Huy Bắc viết những lời tiễn biệt PGS.TS Đặng Anh Đào.

Con gái GS. Đặng Thai Mai - PGS.TS Đặng Anh Đào qua đời ảnh 2
PGS.TS Đặng Anh Đào và chồng - Trung tướng Phạm Hồng Sơn. Ảnh: FBNV.

PGS.TS Đặng Anh Đào là con gái thứ tư của GS. Đặng Thai Mai. Bà được biết đến là một nhà giáo mẫu mực, nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà văn, dịch giả văn học... PGS.TS Đặng Anh Đào là giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhạc sĩ Trần Tiến, PGS.TS Lê Huy Bắc, TS.Trần Hinh... đều là học trò xuất sắc của bà.

PGS.TS Đặng Anh Đào sinh năm 1934. Bà có một số tác phẩm dịch, phê bình và nghiên cứu văn học nổi tiếng như Tài năng và người thưởng thức, Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ XIX, Tấn trò đời (Balzac) và nhiều truyện ngắn phương Tây, đặc biệt là văn học Pháp.

Các tác phẩm hồi ký của bà gồm có Tầm xuân (2005), Hoài niệm và mộng du (2018), Nhớ và quên (xuất bản năm 2019)...

MỚI - NÓNG