Có thuốc trị hẹp bao quy đầu?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Con trai tôi 2 tuổi, ngay từ nhỏ tôi đã thấy cháu bị hẹp bao quy đầu. Tôi nghe nói có loại thuốc chỉ cần bôi là bao quy đầu sẽ rộng và tuột ra. Điều đó có đúng không và có thể dùng phương pháp nào khác? Tôi xin cảm ơn!

Nguyễn Kim Nga (Hà Nội)

Hẹp bao quy đầu được nhận biết qua các dấu hiệu sau: Không thể kéo bao quy đầu lên đến cổ dương vật được. Khi đi tiểu, trẻ thường phải rặn và kèm theo là tia nước tiểu yếu. Hiện tượng này thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh. Một số thì dần mất đi khi trẻ lên 3 - 4 tuổi. Một số khác nếu không được xử lý sẽ phát triển cùng cơ thể đến tuổi trưởng thành. Nếu hẹp bao quy đầu không được xử lý trước, khi trẻ đến tuổi dậy thì sẽ tác động không tốt tới phát triển dương vật, dễ mắc viêm nhiễm và ảnh hưởng khả năng tình dục…

Trường hợp trẻ hẹp bao quy đầu ở dạng nhẹ (có thể lộn được bao quy đầu nhưng khó và gây đau) thì có thể điều trị bằng thuốc. Loại thuốc này thuộc nhóm  corticosteroid dạng bôi. Thuốc được bôi vào mặt trong và ngoài da quy đầu trong 4-6 tuần, có tác dụng làm giãn rộng bao quy đầu và vì thế cải thiện tình trạng hẹp bao quy đầu. Tỷ lệ thành công với điều trị này là 85 - 95%. Hoặc thuốc có chứa dexamethasone, bôi lên bao quy đầu trong vòng 4-6 tuần. Thuốc có tác dụng làm giãn bao quy đầu khiến chúng dễ tuột xuống.

Sau thời gian dùng thuốc trên, nếu thấy tình trạng hẹp bao quy đầu không được cải thiện thì với trẻ tầm 3-4 tuổi, bác sĩ có thể áp dụng thêm 2 phương pháp sau: Nong bao quy đầu bằng cách kéo căng bao quy đầu mỗi ngày. Điều trị này không gây sang chấn cũng như không gây tổn thương về mặt cấu trúc của bao quy đầu. Thời gian điều trị thường kéo dài vài tuần. Có thể phối hợp với sử dụng thuốc để tăng tỷ lệ thành công.Cắt bao quy đầu - đây là phương pháp xâm lấn và gây đau cho trẻ, có thể có những biến chứng do phẫu thuật, vì vậy, nó chỉ được đặt ra khi 2 phương pháp trên thất bại.

Việc bạn muốn sử dụng thuốc để nong rộng bao quy đầu cho con thì nên cho con đi khám để có chỉ định cụ thể, không tự ý dùng thuốc cho con, rất nguy hiểm. Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện sản phẩm điều trị hẹp bao quy đầu cho trẻ mệnh danh “bôi là tuột” với giá thành cao và không có thông tin về thành phần thuốc. Điều này rất nguy hiểm vì dùng thuốc trôi nổi, không nguồn gốc, bệnh của con không khỏi và còn dễ gặp tai biến do thuốc.

Chúc bạn thành công!

DS. Lê Minh Huyền

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG