Có 28 kết quả :

Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh

Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh

TPO - Chỉ số VN-Index hôm nay (2/2) vẫn tiến lên nhưng trong bối cảnh giao dịch cầm chừng. Đáng chú ý, phần lớn mã cổ phiếu nhà băng trong rổ VN30 đều chịu áp lực bán mạnh. 
Cổ phiếu ngân hàng ‘gánh’ thị trường

Cổ phiếu ngân hàng ‘gánh’ thị trường

TPO - Cổ phiếu ngành ngân hàng hôm nay (26/1) giao dịch tích cực khi hầu hết các mã lớn đều khoác sắc xanh. Ngành ngân hàng tiếp tục là trụ đỡ cho cả thị trường. Toàn ngành có tới 14 cổ phiếu tăng, gấp 7 lần số mã giảm.
Khối ngoại lặng lẽ gom cổ phiếu

Khối ngoại lặng lẽ gom cổ phiếu

TPO - Nhà đầu tư nội liên tục chốt lời khiến lực bán diễn ra trên diện rộng trong phiên giao dịch hôm nay (12/1). Có thời điểm chỉ số VN-Index giảm tới 15 điểm và hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhà đầu tư ngoại lại lặng lẽ giải ngân gom cổ phiếu.
Dòng tiền tỷ USD bất ngờ đổ vào thị trường chứng khoán

Dòng tiền tỷ USD bất ngờ đổ vào thị trường chứng khoán

TPO - Áp lực chốt lời dù có phần gia tăng vào cuối phiên giao dịch hôm nay (4/1), nhưng với sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index vẫn có phiên tăng điểm tích cực. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường bất ngờ đạt mức 1,2 tỷ USD trong bối cảnh thị trường giao dịch lình xình cả tháng.
Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng kịch trần

Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng kịch trần

TPO - Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland đã tăng kịch trần 7% đạt 14.000 đồng với dư mua sau khi hết phiên sáng 2/11 gần 4,5 triệu đơn vị. Nguyên nhân, HoSE thông báo đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11.
Một ngày ‘toát mồ hôi’ với chứng khoán

Một ngày ‘toát mồ hôi’ với chứng khoán

TPO - Tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan sau khi hàng loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh ảm đạm. Lực bán xuất hiện trên diện rộng đã khiến VN-Index không thể ngóc đầu, đặc biệt vào cuối phiên ATC, nhà đầu tư tiếp tục bị "đánh úp" khi lệnh bán chủ động xuất hiện ồ ạt.
Cổ phiếu 'họ' Vin bất ngờ tỏa sáng

Cổ phiếu 'họ' Vin bất ngờ tỏa sáng

TPO - Dù số liệu GDP quý III vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng hơn 5,3%, song thanh khoản thị trường ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây không giúp VN-Index tạo nên nhiều bất ngờ trong phiên giao dịch hôm nay (29/9). Điểm sáng của thị trường là bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đã toả sáng trở lại sau chuỗi ngày chìm trong sắc đỏ.
Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng trần

Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng trần

TPO - Sau khi cởi bỏ được tâm lý thận trọng, lực mua lan rộng ở hầu hết nhóm ngành đã giúp VN-Index có phiên tỏa sáng. Hàng loạt nhóm ngành như thủy sản, dệt may, chứng khoán...đều đồng loạt tăng tích cực. Đặc biệt, NVL gây bất ngờ khi sớm tăng trần với thanh khoản sôi động nhất thị trường. 
Cổ phiếu bất động sản đồng loạt 'xanh, tím' sau thông tin mới về trái phiếu

Cổ phiếu bất động sản đồng loạt 'xanh, tím' sau thông tin mới về trái phiếu

TPO - Diễn biến hưng phấn của nhóm cổ phiếu bất động sản diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 08 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 
Chứng khoán giảm mạnh 6 phiên liên tiếp

Chứng khoán giảm mạnh 6 phiên liên tiếp

TPO - Cuối phiên sáng, kéo dài tới đầu phiên chiều, thị trường có dấu hiệu hồi phục nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên biến động mạnh ở ATC đã “thổi bay” nỗ lực trước đó của thị trường. Các cổ phiếu liên quan vụ thao túng chứng khoán vừa bị khởi tố vẫn lao dốc, mất thanh khoản.
Cá nhân trong nước bán tháo, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu bất động sản

Cá nhân trong nước bán tháo, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu bất động sản

TPO - Tâm điểm thị trường tuần qua là sự việc ông Trịnh Văn Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không công bố, cổ phiếu “họ” FLC sau đó bị bán tháo, thanh khoản mất hút. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng chịu hiệu ứng domino sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Khối ngoại tranh thủ gom mạnh cổ phiếu bất động sản. 
Cổ phiếu bất động sản: Không phải rẻ là ngon

Cổ phiếu bất động sản: Không phải rẻ là ngon

TPO - Khi đầu tư cổ phiếu thì nhà đầu tư cần phải tìm hiểu tình hình tài chính, năng lực của doanh nghiệp. Nếu mua cổ phiếu chỉ vì thấy giá rẻ quá mà chẳng may rơi đúng vào doanh nghiệp tình hình tài chính xấu thì gom cổ phiếu đó không khác gì… hốt rác.
Khẩu vị mới của Dragon Capital với cổ phiếu bất động sản

Khẩu vị mới của Dragon Capital với cổ phiếu bất động sản

Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng, Dragon Capital luôn có sự yêu thích đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản. Từ cuối năm 2017 đến nay, đa phần các khoản đầu tư mới mà Dragon Capital thực hiện đều là các doanh nghiệp bất động sản, điển hình là VinHomes, Hải Phát Invest (HPX), CEN Land….