Có 42 kết quả :

Tổng công ty đường sắt sẽ kinh doanh bất động sản?

Tổng công ty đường sắt sẽ kinh doanh bất động sản?

TPO - Nếu được thông qua, từ nay tới năm 2025 Tổng Công ty Đường sắt sẽ sáp nhập Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn, nhà nước nắm cổ phần chi phối; cùng đó, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sửa chữa, bảo trì đường sắt, kinh doanh cho thuê bất động sản thương mại.
Vivaso kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc ở Hãng phim truyện Việt Nam

Vivaso kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc ở Hãng phim truyện Việt Nam

TPO - Tổng công ty vận tải thủy (Vivaso) có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Hãng phim truyện Việt Nam (VFS). Đại diện công ty cho biết nếu các đề xuất không được thực hiện, Vivaso sẽ giới thiệu nhà đầu tư mới để chuyển nhượng cổ phần theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ.
TPHCM muốn làm BOT trên đường hiện hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

TPHCM muốn làm BOT trên đường hiện hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

TPO - TPHCM vừa đề xuất áp dụng lại hình thức BOT trên đường hiện hữu, với dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu và dự án đường trên cao số 5. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho rằng, việc này cần xem xét, đánh giá kỹ tác động đối với người dân, cũng như tính hợp lý trong quá trình lắp đặt các trạm thu phí.
Chủ tịch TPHCM: Nâng cao năng lực vận hành, 'siết' kỷ cương kỷ luật thị trường chứng khoán

Chủ tịch TPHCM: Nâng cao năng lực vận hành, 'siết' kỷ cương kỷ luật thị trường chứng khoán

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong năm 2022, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cần nâng cao năng lực tổ chức, vận hành thị trường, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, giám sát chặt chẽ giao dịch bất thường và việc công bố thông tin, siết chặt kỷ cương, kỷ luật thị trường…
Bí thư Trần Văn Nam khi chưa bị khởi tố.

Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương chỉ đạo hợp thức sai phạm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an xác định, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng, chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi. Ngoài ra, CQĐT cho rằng, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá một số tài liệu nhằm che giấu sai phạm trong vụ biến 43ha đất công thành đất tư.
Vụ 43ha 'đất vàng' tại Bình Dương: Ông Trần Văn Nam ‘gật đầu’ áp giá 51.000 đồng/m2

Vụ 43ha 'đất vàng' tại Bình Dương: Ông Trần Văn Nam ‘gật đầu’ áp giá 51.000 đồng/m2

TPO - Năm 2012, ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương) – thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại 761 tỷ đồng cho Nhà nước.
Cổ phần hoá, thoái vốn DNNN 'chậm chạp' so với mục tiêu

Cổ phần hoá, thoái vốn DNNN 'chậm chạp' so với mục tiêu

TPO - Theo lãnh đạo Ban kinh tế Trung ương, cổ phần hoá DNNN đang chậm lại. Cũng tương tự như vậy khi tiến độ thoái vốn Nhà nước không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của nhiều DNNN hoạt động còn chưa hiệu quả. Dẫu vậy trong nền kinh tế Nhà nước, DNNN vẫn giữ vai trò chủ đạo khi  là một lực lượng then chốt với rất nhiều phần việc phải đảm nhận, đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia .     
Cảng Quy Nhơn Ảnh: Hồng Vĩnh

“Nỗi đau” hậu cổ phần hóa

TP - Trước đây, Bộ GTVT từng được xem là bộ đi đầu trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ. Tuy nhiên, mới đây Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại Bộ GTVT đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm, đề nghị phải thu hồi, xử lý cán bộ. Việc đó lại đặt lên vai Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.
Ảnh minh họa: Internet

'Siêu ủy ban' bắt đầu quản lý vốn ra sao?

TP - Sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là UB) ra đời, các chuyên gia kinh tế cho rằng, UB nên tập trung vào nhiệm vụ cổ phần hoá các doanh nghiệp (DN) trực thuộc. Bởi có cổ phần hoá DN hiệu quả, UB mới có thể hướng tới phát triển nguồn vốn nhà nước tốt hơn.
Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam tại địa chỉ số 4 Thụy Khuê, Hà Nội.

'Đất vàng' hãng phim truyện Việt Nam bị 'thâu tóm' thế nào?

TPO - Sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, năm 2016, Hãng phim Truyện Việt Nam tiến hành cổ phần hóa. Trước khi được chuyển thành công ty cổ phần, toàn bộ tài sản của VFS được định giá gần 20 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong tổng giá trị được định giá ấy, giá trị thương hiệu và hàng nghìn mét vuông "đất vàng" ở vị trí đắc địa trên địa bàn Hà Nội và TPHCM mà đơn vị này đang quản lý, đều được định giá bằng 0 đồng.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn đã bán cho Cty Cp Đầu tư và Khoáng sảng Hợp Thành.

Vụ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Vinalines cũng không muốn bán toàn bộ

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (Bình Định). Theo đó, dù Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã có kiến nghị tiếp tục giữ lại 49% cổ phần tại Công ty CP cảng Quy Nhơn, nhưng Bộ GTVT vẫn trình Thủ tướng và chỉ đạo Vinalines thoái toàn bộ vốn tại cảng này.
Vinalines với lợi thế quản lý nhiều cảng biển lớn sẽ IPO vào tháng 9 tới.

'Ông lớn' vận tải biển Vinalines sắp IPO

TPO - Thủ tướng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, đồng thời với bán vốn nhà nước, Vinalines cũng tăng vốn điều lệ, nhà nước chỉ nắm giữ 65% vốn sau cổ phần hoá, thực hiện IPO vào tháng 9 tới.
Câu chuyện định giá, cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đại biểu Quốc hội 'mách nước' bịt khe hở cổ phần hoá

TP - “Trong Bộ luật hình sự có nói “tội cố ý làm trái”, nhưng cũng rất chung chung. Chính vì thế cần phải điều chỉnh lại chính sách pháp luật hiện hành. Những người cố tình làm trái, gây thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa phải truy cứu trách nhiệm hình sự”, đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trao đổi với PV Tiền Phong.