Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Tài sản nhà nước thất thoát rất nhiều thông qua cổ phần hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, vừa qua thất thoát rất nhiều thông qua cổ phần hoá DNNN, các vụ án xảy ra chủ yếu liên quan đến đất đai.

Trước khi bước vào phiên chất vấn sáng 8/6, Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc hứa những lĩnh vực nắm được sẽ trả lời thẳng, còn những cái chưa rõ, cần nghiên cứu, sẽ trả lời bằng văn bản.

Theo bảng điện tử, có 79 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng.

Nêu chất vấn đầu tiên, đại biểu Nguyễn Thị Lệ, đoàn TPHCM quan tâm đến vấn đề sắp xếp nhà đất, vấn đề định giá thương hiệu, sở hữu trí tuệ, quy định về giá đất khởi điểm còn lúng túng trong thực hiện, giải pháp ra sao cho vấn đề này? Đại biểu cũng quan tâm chất vấn tình trạng DN thoái vốn chưa triệt để, còn xảy ra thất thoát, quan điểm của Bộ trưởng ra sao?

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Tài sản nhà nước thất thoát rất nhiều thông qua cổ phần hoá ảnh 1

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng. Ảnh Như Ý

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thành Công, đoàn Ninh Bình chất vấn về thoái vốn cổ phần hoá, xử lý nhà đất DNNN có số đất lớn, tính hợp lý phương án sắp xếp nhà đất với cổ phần hoá ra sao?

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn Tiền Giang nêu chất vấn về lĩnh vực chứng khoán, việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, quản lý chứng khoán, để nâng hạng thời gian tới? Việc cổ phần hoá DNNN, vướng mắc khó khăn ra sao?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc sắp xếp nhà đất và phê duyệt phương án sử dụng đất là nút thắt trong cổ phần hoá. Quá trình cổ phần hoá chậm từ khâu này.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Tài sản nhà nước thất thoát rất nhiều thông qua cổ phần hoá ảnh 2

Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc. Ảnh Nhật Minh

Theo ông, UBND các tỉnh được giao phê duyệt phương án, song việc này chậm, nên năm 2021 chỉ bán vốn được 18 doanh nghiệp, cổ phần hoá được 4 doanh nghiệp, khắc phục điều này, vấn đề luật pháp phải hoàn thiện.

Theo nghị định của Chính phủ, nếu tài sản DNNN gắn liền với đất cho thuê hàng năm thì không tính vào giá trị DN. Khẳng định có lỗ hổng, Bộ trưởng Tài chính cho biết, sẽ phải kiến tạo để đảm bảo sau khi hoạt động để đất đai không bị thất thoát.

Theo Bộ trưởng, vừa qua thất thoát rất nhiều thông qua cổ phần hoá DNNN, các vụ án xảy ra chủ yếu liên quan đến đất đai. Khi UBND tỉnh phê duyệt đó là đất thuê, DN nộp tiền thuê đất 1 lần là 50 năm. Sau đó lại phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất, không sát giá trị thực, tạo thất thoát, tài sản nhà nước chuyển qua tư nhân.

Theo ông, nhiều chuyên gia có ý kiến, khi DNNN thuê đất để sản xuất kinh doanh, khi chuyển sang cổ phần, tư nhân thì thực hiện đúng mục đích ấy, nếu không có nhu cầu sử dụng thì trả lại cho nhà nước để đấu giá. Như vậy địa tô chênh lệch không rơi vào túi tư nhân, sẽ thúc đẩy cổ phần hoá, chắc chắn năng lực kinh tế, sức khoẻ DN nâng lên. DN cũng không vì miếng đất ngon mà cổ phần hoá.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.