Cô gái xứ Nghệ ước mơ chạm tay vào vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tân Kỳ, Nghệ An, cô gái 23 tuổi Nguyễn Thị Hoài Thương sẵn sàng bước vào “đường đua” tới vương miện Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thương sinh năm 1997, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An. Hoài Thương đã tốt nghiệp Viện Sư phạm tự nhiên tại trường Đại học Vinh và hiện đang làm việc ở lĩnh vực kinh doanh maketing online.

Cô gái xứ Nghệ ước mơ chạm tay vào vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Về phía mình, Hoài Thương cho hay, cô được bạn bè nhận xét là người hoà đồng, nhiệt tình, thẳng thắn và chăm chỉ trong công việc. 

Ngay từ khi hình ảnh của Hoài Thương xuất hiện trên fanpage Hoa hậu Việt Nam (https://www.facebook.com/MissVietnam) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Hoài Thương được đánh giá là một trong những thí sinh có tiềm năng khi sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 52kg và số đo ba vòng: 86-65-89.

Cô gái xứ Nghệ ước mơ chạm tay vào vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2  

Về phía mình, Hoài Thương cho hay, cô được bạn bè nhận xét là người hoà đồng, nhiệt tình, thẳng thắn và chăm chỉ trong công việc. Nữ sinh 9x thích được giao lưu, tiếp xúc với những người thành công để học hỏi kinh nghiệm cũng như lấy đó là tấm gương để hoàn thiện mình hơn.

“Em sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy dư giả, thiếu thốn tình cảm của bố từ sớm. Vậy nên em tự lập từ nhỏ và sớm trưởng thành trong suy nghĩ. Em không ngừng nỗ lực để học tập và phát triển bản thân mỗi ngày. Từ đó, em có sự đồng cảm và thấu hiểu với nhiều cảnh đời trong cuộc sống. Em hiểu được rằng để làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng thì em cần tạo ra giá trị bản thân nhiều hơn”- Hoài Thương chia sẻ.  

Cô gái xứ Nghệ ước mơ chạm tay vào vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Nói về thời điểm ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoài Thương cho biết, trước đây cô dành thời gian để hoàn thành tốt việc học. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp và có công việc tạm thời, Hoài Thương mới quay trở lại thực hiện ước mơ chạm tay vào vương miện của mình.  

Cô gái xứ Nghệ thổ lộ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa là cơ hội cũng là thử thách để cô cống hiến và mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Em từng trải nghiệm qua việc làm mẫu ảnh, tuy nhiên công việc này đơn thuần giúp em có thêm một phần thu nhập trang trải cuộc sống tự lập. Còn để hướng tới lâu dài thì em mong muốn có vị trị trong xã hội và độc lập, tự chủ bản thân mình. Chỉ có như vậy, em mới mang lại được nhiều điều tốt đẹp tới những người xung quanh em về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần”- Hoài Thương bộc bạch.

Nói về thời điểm ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoài Thương cho biết, trước đây cô dành thời gian để hoàn thành tốt việc học. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp và có công việc tạm thời, Hoài Thương mới quay trở lại thực hiện ước mơ chạm tay vào vương miện của mình.  

“Em nghĩ rằng, đây là thời điểm thích hợp để em tham gia cuộc thi. Em tích luỹ vừa đủ một số kỹ năng để sẵn sàng bước vào “đường đua” tới vương miện. Tuy nhiên, việc học hỏi là hàng ngày và càng học càng thấy bản thân mình thiếu sót nên em sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình hơn”- nữ sinh 9x nói.  

Cô gái xứ Nghệ ước mơ chạm tay vào vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  

Bên cạnh đó, Hoài Thương đánh giá, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay vừa tài năng lại vô cùng xinh đẹp. “Và em tin những gì chuẩn bị trong suốt thời gian qua cũng là thế mạnh để sẵn sàng đến với cuộc thi. Đến với cuộc thi này ai cũng muốn đạt được ngôi vị cao nhất nhưng em hiểu để xứng đáng với danh hiệu đó cần một quá trình chuẩn bị và  trách nhiệm bằng những hành động thiết thực. Chính vì vậy, em sẽ nỗ lực thể hiện giá trị bản thân mình trong quá trình diễn ra cuộc thi”- Hoài Thương nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG