Cô gái Philippines xinh đẹp lấy 3 bằng đại học ở tuổi 21

Vẻ ngoài xinh đẹp lẫn tham vọng trong việc chinh phục tri thức khiến Catapang trở thành tâm điểm của truyền thông Philippines.

Những ngày qua, tên Wynona Pauline Catapang xuất hiện liên tục trên phương tiện truyền thông xã hội ở Philippines nhờ câu chuyện đầy cảm hứng về thành công trong học tập. Dù bị cho là điên rồ hay tham vọng quá đà, Catapang tự hào khi lấy được ba bằng đại học khi mới 21 tuổi, theo Next Shark ngày 8/6.

Cô gái Philippines xinh đẹp lấy 3 bằng đại học ở tuổi 21 ảnh 1 Catapang lấy 3 bằng đại học chỉ trong 5 năm. 
Catapang đã hoàn thành chương trình LIA 5 năm ở Đại học Scholastica, tốt nghiệp bằng cử nhân truyền thông đại chúng với chuyên ngành phụ về truyền thông phát triển, bằng cử nhân tâm lý học và bằng cử nhân tư vấn học đường.

Trong một bài chia sẻ dài trên Facebook, Catapang nói về "5 năm khó khăn, căng thẳng và đầy nước mắt" khi liên tục đấu tranh để đạt được thành tích. Cô phải giữ tập trung tối đa khi duy trì lịch trình bận rộn, tham dự các lớp học vào buổi sáng, làm bài từ chiều đến tối, tìm thời gian hoàn thành luận văn khi về nhà.

Cô gái Philippines xinh đẹp lấy 3 bằng đại học ở tuổi 21 ảnh 2

Ngoài tham vọng trong học tập, Catapang còn gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp. 

Ngoài những thách thức trong việc cân bằng lịch học kín mít, Catapang cho biết khóa học chuyên sâu đòi hỏi cô duy trì điểm số cao, đồng thời phải đối mặt với nỗi đau mất người thân đầu năm nay. Vào tháng 2, khi cô đang cố gắng dồn thời gian và tâm sức để có thể nộp luận văn đúng hạn, bà ngoại cô qua đời.

Catapang liên tục chịu sự phán xét từ mọi người. "Thật ngu ngốc khi bỏ ra 5 năm như thế ở đại học", "Bạn chẳng chứng minh được điều gì cả" là những lời chỉ trích mà cô luôn cố gắng để ngoài tai trong thời gian qua.

"Đây là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tôi cho đến hiện tại - lấy ba bằng đại học ở tuổi 21", Catapang khẳng định.

Bài viết của cô trên Facebook nhận được hơn 28.000 lượt thích và gần 30.000 lượt chia sẻ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.