“Cô bé lọ lem” gốc Việt được vinh danh trên đất Mỹ

“Cô bé lọ lem” gốc Việt được vinh danh trên đất Mỹ
Nhi Võ, thiếu nữ gốc Việt, đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi viết luận văn năm 2011 ở bang California (Mỹ) do Báo Sacramento News & Review tổ chức.

Nhi Võ là một cô gái gốc Việt, phải mang trên người những vết thương đau đớn do tai nạn bỏng gây ra. Vượt lên trên nỗi đau bệnh tật, Nhi Võ đã có một sức sống mãnh liệt và niềm khát khao vươn tới tương lai. “Trở thành bác sĩ để trả lại công ơn sinh thành của cha mẹ, đền đáp tình thương của anh chị em, của các bác sĩ, các cán sự xã hội và cố vấn trong cộng đồng đã hết lòng giúp đỡ tôi” - Nhi viết trong bài luận văn.

Bài luận xuất sắc này đã mang đến cho Nhi Võ phần thưởng trị giá 2.011USD. Ban Tổ chức của Báo Sacramento News & Review cho hay, chỉ có 2 bài luận văn được chấm hạng ưu và bài của Nhi Võ là một trong hai bài này, có nội dung viết về cuộc chiến khó khăn sau khi trận hỏa hoạn giết chết mẹ và làm cô cùng 2 em bị bỏng nặng. Năm 2000, Nhi Võ đến Mỹ chữa chạy các vết bỏng rất nặng. Cuối năm 2009, sau khi cha mất vì ung thư, Nhi vừa đi học, vừa đi làm để nuôi dưỡng hai em.

Lúc đó, cô vẫn còn là học trò và còn phải lo trị các vết bỏng. Cả gia đình Nhi sống chật vật ở hạt Sacramento. Họ đã được Hiệp hội Mutual Housing Association ở Lemon Hill giúp đỡ tìm nhà ở giá rẻ và giúp cô tham gia sinh hoạt Hiệp hội Các nhà lãnh đạo trẻ để có thể phát triển và phát hiện năng lực thực sự của bản thân. Hiện, Nhi Võ đang theo học tại Đại học UC Davis, nơi cô sẽ theo học ngành sinh học tế bào để trở thành bác sĩ trong tương lai.

Theo Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG