[CLIP] Kinh hoàng vụ hỗn chiến trong đêm giữa hai nhóm thanh niên ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/8, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) làm rõ hai nhóm thanh niên gồm hàng chục đối tượng dùng “phóng lợn”, “bom xăng”, súng hơi tự chế,… đánh nhau gây náo loạn đường phố trên địa bàn.
[CLIP] Kinh hoàng vụ hỗn chiến trong đêm giữa hai nhóm thanh niên ở Hà Nội ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến gây náo loạn đường phố.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 27/8, tại QL32 qua xã Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên gồm hàng chục đối tượng còn rất trẻ. Điều đáng nói, các thanh thiếu niên này hung hăng dùng tuýp sắt, “phóng lợn”, “bom xăng”,… ném vào nhau gây náo loạn đường phố.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, gây mất an ninh trật tự và được ghi lại hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm thanh niên ở xã Sơn Đông (TX Sơn Tây, Hà Nội) là Hứa Gia Tuấn (SN 2004), Nguyễn Duy Tú (SN 2006) và nhóm Nguyễn Văn Đạt (SN 2005).

Sau đó, Nguyễn Văn Hợp (SN 2004, trú tại xã Thượng Cốc, TX Sơn Tây) là bạn của Tuấn đã nhắn tin lên nhóm Facebook để rủ mọi người đi đánh nhau tại khu vực xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ vào tối 27/8.

[CLIP] Kinh hoàng vụ hỗn chiến trong đêm giữa hai nhóm thanh niên ở Hà Nội ảnh 2

Nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào nhau.

Khoảng 20h ngày 27/8, nhóm của Hợp gồm hơn 17 đối tượng sinh năm 2004-2007, tập trung tại cầu số 2, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ.

Nhóm này mang theo tuýp sắt, “phóng lợn”, pháo nổ, súng hơi tự chế đi xe máy qua xã Võng Xuyên, TT Phúc Thọ. Khi qua nhà một người dân ở xã Trạch Mỹ Lộc, các đối tượng lấy 6-8 két vỏ chai thủy tinh mang chia nhau làm hung khí để đánh nhau và quay lại QL32 hướng về TX Sơn Tây.

Sau hơn 1 giờ, nhóm của Hợp đi qua cổng chào huyện Phúc Thọ thuộc địa phận xã Thọ Lộc thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Đạt gồm 12 đối tượng.

[CLIP] Kinh hoàng vụ hỗn chiến trong đêm giữa hai nhóm thanh niên ở Hà Nội ảnh 3

Các đối tượng đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Vừa trông thấy nhau, cả 2 nhóm tràn đường hò hét, chửi bới, ném chai thủy tinh và dùng tuýp sắt, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường. Đỉnh điểm, có đối tượng nổ súng bắn, ném “bom xăng”, pháo nổ vào đối thủ.

Một lúc sau, nhóm của Hợp bỏ chạy, nhóm của Đạt cũng đi về.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng ảnh hưởng xấu đến trật tự, gây hoang mang, lo sợ trong dư luận, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vụ việc khiến 2 đối tượng và 1 người đi đường bị thương.

Quá trình xác minh, làm rõ cơ quan công an triệu tập hơn 40 đối tượng, thu giữ 9 tuýp sắt, 2 phóng lợn, 1 khẩu súng hơi tự chế.

MỚI - NÓNG