CLB Hà Nội đua vô địch V-League 2022 với HAGL, SLNA?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cùng với sự bứt lên của CLB Hà Nội, Night Wolf V-League 2022 đang dần phân hoá sau khi trôi qua gần nửa chặng đầu tiên. Các ứng viên vô địch lớn bắt đầu lộ diện.

Hà Nội mạnh nhưng chưa bền

Chiến thắng 2-1 trước SLNA trên sân Hàng Đẫy tối 31/7 đã đưa CLB Hà Nội bứt lên ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Cách biệt giữa đội bóng của HLV Chung Jae-ho và nhóm dưới gồm SLNA, HAGL và SHB Đà Nẵng (cùng 16 điểm) đã nới rộng lên 4 điểm. Đây là kết quả ấn tượng của CLB Hà Nội so với những hoài nghi họ tạo nên đầu mùa giải do những biến động ở cả băng ghế huấn luyện và lực lượng.

CLB Hà Nội đua vô địch V-League 2022 với HAGL, SLNA? ảnh 1

SLNA sẽ tiếp tục là thách thức với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch Night Wolf V-League 2022. ảnh: Anh Tú

Trận thắng SLNA là điển hình cho những gì CLB Hà Nội thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ. Không cần quá áp đảo đối thủ, không còn giành quyền kiểm soát bóng nhiều như trước, nhưng vẫn biết cách chiến thắng.

Trước những đối thủ cứng cựa như SLNA hay Hải Phòng, Hà Nội thậm chí có lúc phải nhường thế trận cho đối thủ, nhưng rồi vẫn rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Các pha tấn công không nhiều và dồn dập như trước, cũng giảm bớt tính đột biến, nhưng hiệu quả thu về vẫn cao.

Hàng công ghi 13 bàn, con số chỉ kém duy nhất Hải Phòng (15) và ngang bằng HAGL, Bình Định. Hệ thống phòng thủ vẫn duy trì được sự ổn định khi chỉ để thủng lưới 7 bàn, chỉ hơn 1 bàn so với đội thủng lưới ít nhất đến thời điểm hiện tại là HAGL.

Vấn đề của CLB Hà Nội là những gì gây hoài nghi đầu mùa giải của họ gần như…vẫn nguyên. HLV Chung Jae-ho chỉ là phương án “đóng thế” khi họ bất ngờ chia tay HLV Park Choong-kyun vì những vấn đề nội bộ. Các thông tin riêng từ đội bóng thủ đô đều cho thấy rất khó biết ông Chung giữ vai hiện tại đến khi nào.

Về lực lượng, có thể thấy nếu trước đây ngoại binh là thế mạnh của CLB Hà Nội thì hiện tại, nội binh đang chiếm vai trò quan trọng hơn. Những phương án đầu mùa không đem lại hiệu quả như mong đợi dẫn đến CLB Hà Nội buộc phải đưa ra phương án bổ sung vừa qua.

Ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng và đặc biệt Văn Quyết đang chơi rất ổn định sau khi Quang Hải ra đi. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào 2 cầu thủ này có thể khiến CLB Hà Nội bất lợi trong cuộc đua đường dài. Văn Quyết dù giàu kinh nghiệm nhưng không còn ở thời điểm sung mãn về thể lực để có thể “cày” liên tục cả mùa giải.

SLNA hay HAGL?

Đây là 2 đối thủ có thể tạo nên nhiều thách thức nhất với CLB Hà Nội thời điểm hiện tại, xét trên cả yếu tố lực lượng, điểm số cũng như tham vọng. Sự sa sút của Viettel là một bất ngờ, nhưng lại hợp lý nếu nhìn vào sự bất ổn ở hệ thống huấn luyện đội bóng này. Đây là lý do dù sở hữu lực lượng khá tốt, Viettel đang trải qua chuỗi trận gây thất vọng. Thất bại trước Đông Á Thanh Hoá đã đẩy đội bóng của Hoàng Đức xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Ngược lại, HAGL cho thấy động lực vươn lên rất mạnh mẽ sau khởi đầu chậm chạp đầu mùa giải. HLV Kiatisuk Senamuang dù khiêm tốn nhưng không giấu tham vọng đưa đội bóng phố núi lấy lại vinh quang xưa. Cựu danh thủ Thái Lan có thuận lợi lớn khi nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ bầu Đức. Nhờ vậy, các tính toán về chuyên môn của Kiatisuk được triển khai rất trơn tru.

Tương tự, SLNA với nguồn lực tài trợ mới đang thể hiện khát khao rất lớn. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy thể hiện hết các điểm mạnh của đội bóng xứ Nghệ lúc này. Họ hội đủ những quân bài chất lượng, lối chơi giàu sức chiến đấu. Vấn đề của SLNA có lẽ là HLV Huy Hoàng cần thêm thời gian để gây dựng lối chơi có đường nét, giàu sự phối hợp hơn.

MỚI - NÓNG