Chuyển đổi hơn 1.000 ha rừng để làm dự án, công trình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định quy hoạch, chuyển đổi hơn 3.500ha đất, trong đó có hơn 1.000ha đất có rừng, để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều 1, Quyết định 965/2009 về phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2020.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bổ sung việc quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp để triển khai các trình tự, thủ tục thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định có tổng diện tích hơn 3.500ha.

Trong đó, diện tích đất có rừng hơn 1.000ha (đất có rừng tự nhiên hơn 443ha; còn lại là đất có rừng trồng); hơn 2.409ha không còn rừng (sản xuất hơn 2.285ha, phòng hộ hơn 59ha và đặc dụng gần 64ha).

Số diện tích trên chưa được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng thì quản lý theo quy chế quản lý ba loại rừng (gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

Chuyển đổi hơn 1.000 ha rừng để làm dự án, công trình ảnh 1

Hiện trường một vụ phá rừng ở Ea Súp

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk còn sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến các chỉ tiêu: Độ che phủ rừng, tổng diện tích có rừng, quản lý diện tích rừng đặc dụng, quản lý diện tích rừng phòng hộ... cho các giai đoạn 2009-2010, 2011-2015 và 2016-2020).

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và nội dung quy hoạch và bảo vệ phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009-2020, cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt.

Trước đó, tại thông báo tại Kết luận Thanh tra số 1858 của Thanh tra Chính phủ ngày 18/10/2022 đã nêu từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra, Đắk Lắk giảm hơn 44.000ha rừng tự nhiên, trong đó giai đoạn từ 2017-2020 là 27.460ha.

Qua công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã xử lý 2.090 vụ phá rừng; 721 vụ khai thác rừng trái phép và 7.739 vụ việc khác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến lâm sản trái phép... Nhiều tổ chức, cá nhân cũng bị xử lý kỷ luật, thậm chí có trường hợp bị khởi tố vì đã có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

MỚI - NÓNG