Chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường, giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2. 

Theo đó, FTSE nhận định Việt Nam hiện vẫn chưa đáp ứng được hai tiêu chí: “Chu kỳ thanh toán ” và “Chi phí liên quan đến các giao dịch thất bại trong thanh toán”. Cả hai đều đang được đánh giá ở mức “Hạn chế”.

Theo tổ chức này, vào tháng 11/2024, cơ quan quản lý thị trường Việt Nam đã triển khai mô hình không yêu cầu nộp tiền trước, cho phép các công ty chứng khoán trong nước cung cấp cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) một mức vốn phù hợp để hỗ trợ lệnh mua chứng khoán, từ đó loại bỏ yêu cầu nộp tiền trước đối với FII.

Với diễn biến này, FTSE Russell tiếp tục theo dõi thị trường và thu thập ý kiến từ các thành viên thị trường về mô hình NPF cũng như cách xử lý các giao dịch thất bại.

Tổ chức này cũng cho rằng, quá trình mở tài khoản giao dịch mới cũng cần được cải thiện, thực tế đang diễn ra hiện nay có thể dẫn đến thời gian đăng ký kéo dài. Việc xây dựng một cơ chế hiệu quả nhằm tạo điều kiện giao dịch giữa nhà đầu tư nước ngoài trong các mã chứng khoán đã đạt hoặc sắp đạt giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) cũng được đánh giá là quan trọng.

Chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng ảnh 1
Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là vẫn chưa đáp ứng được hai tiêu chí: “Chu kỳ thanh toán” và “Chi phí liên quan đến các giao dịch thất bại trong thanh toán”.

FTSE Russell đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tích cực với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), các cơ quan quản lý thị trường khác và nhóm Ngân hàng Thế giới, những đơn vị đang hỗ trợ chương trình cải cách thị trường rộng lớn hơn.

FTSE Russell là một trong ba công ty cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới gồm MSCI, FTSE Russell và S&P Dow Jones Indices, tạo cơ sở tham chiếu cho nhà đầu tư quốc tế.

Được biết, kỳ cập nhật tiếp theo của FTSE diễn ra vào tháng 9 tới. Đây cũng là mốc thời gian mà nhiều tổ chức phân tích trong nước kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), thống kê từ FTSE Russell cho thấy, trong 17 năm qua, có tới 21/25 trường hợp được nâng hạng thị trường diễn ra vào tháng 9. Điều này cho thấy, kỳ đánh giá tháng 9 hằng năm chính là “thời điểm vàng” để ra quyết định.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam cận kề cánh cửa nâng hạng, Công ty Chứng khoán BIDV nhận định rằng, với hơn 1.800 doanh nghiệp niêm yết, thanh khoản trung bình hàng tỷ USD mỗi phiên và dòng vốn ngoại ngày càng tăng trở lại, Việt Nam rõ ràng đã vượt xa tiêu chí của một thị trường cận biên truyền thống.

MỚI - NÓNG
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
TPO - Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Khúc ca hòa bình" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài 3 phần thuyết minh, trưng bày còn có hoạt cảnh đặc biệt tái hiện câu chuyện về công tác cứu hộ tám thanh niên xung phong tại đường 20 Quyết Thắng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) bị mắc kẹt trong hang đá năm 1972.
Người đứng sau ca khúc triệu view của NSƯT Xuân Hinh
Người đứng sau ca khúc triệu view của NSƯT Xuân Hinh
TPO - Ca khúc "Ơn cha" do NSƯT Xuân Hinh thể hiện chạm mốc 7 triệu lượt xem nhờ giai điệu sâu lắng, ca từ xúc động về tình cha. Nhạc sĩ Ngô Huỳnh - tác giả ca khúc - cho biết anh viết nhạc về lòng biết ơn cha mẹ, mong muốn gửi gắm thông điệp yêu thương đến khán giả.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lựa chọn tên xã, phường sau sáp nhập: 'Không để những tổn thương về văn hóa'

Lựa chọn tên xã, phường sau sáp nhập: 'Không để những tổn thương về văn hóa'

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vấn đề đặt tên xã, phường mới sau sáp nhập, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục), nhấn mạnh: "Không được để những tổn thương về văn hóa, bởi tổn thương văn hóa rất khó lành, khó chữa".