Chứng khoán Hàn Quốc lao đao sau cảnh báo của Trump

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
TPO - Chứng khoán và tiền tệ của Hàn Quốc quay đầu lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông Kim Jong-un sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Washington.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lúc 10h01’ sáng nay giảm 1%, trong khi đồng won suy yếu 0.8% so với đồng USD và lợi tức trái phiếu chính phủ 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ khi phát hành trái phiếu vào tháng 3/2017.

Chỉ số biến động Kospi 200 tăng 30% trong khi chi phí bảo hiểm trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 5 năm từ việc không giao dịch đã tăng lên 59,5 điểm cơ bản, thiết lập vị trí ở mức cao nhất trong một tháng.

Vào hôm qua, Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên với những “ngôn từ mạnh mẽ chưa từng thấy”, trong đó nhấn mạnh nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa Mỹ, Bình Nhưỡng “sẽ đón nhận sự huỷ diệt thảm khốc”.

Việc Bình Nhưỡng thành công trong việc thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã làm cho thị trường chứng khoán nhiều trung tâm tài chính lớn của thế giới trở nên ảm đảm trong suốt mùa hè, trong đó có chứng khoán Mỹ.

Tsutomu Soma, Tổng giám đốc của bộ phận thu nhập cố định ở Tokyo thuộc Công ty Chứng khoán SBI, cho biết: “Không có dấu hiệu cho thấy Mỹ và Triều Tiên sẵn sàng kiềm chế những cái đầu nóng. Căng thẳng đang leo thang, và những diễn biến xấu sẽ gây tổn thương đặc biệt cho thị trường Hàn Quốc”.

Vào sáng nay 9/8, Triều Tiên đã đáp trả cảnh báo của ông Trump bằng tuyên bố có thể tấn công phủ đầu căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Các nhà đầu tư ở Seoul và trên toàn thế giới đã thực sự lo lắng về nguy cơ rủi ro từ Triều Tiên, điều này đẩy chỉ số Kospi tăng 17% trong năm nay.

Won Jong-Jun, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Lime Asset Management Co, một công ty quỹ phòng hộ của Seoul cho biết: “Lời lẽ của Trump mạnh mẽ, cứng rắn hơn trước. Đây dường như là lời cảnh báo cuối cùng về Trung Quốc và Triều Tiên, đồng thời cũng là tín hiệu thúc ép Bắc Kinh đưa ra quyết định về vấn đề Triều Tiên càng sớm càng tốt”.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG