Chung cư dầy đặc, sao mà không ùn tắc

TP - “Hiện nay ở Hà Nội, đi qua cầu vượt là gặp ngay cảnh chung cư dầy đặc, thế thì làm sao mà không ùn tắc được. Quản lý quy hoạch cần phải nghiên cứu, chặt chẽ vấn đề trên”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 9/1 nêu ý kiến tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Phó Thủ tướng biểu dương Hà Nội trong việc phát hiện các trường hợp cây xăng gắn chíp để gian lận, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý hình sự. 

“Đây là bài học rất lớn để các địa phương khác học tập. Tới đây, Hà Nội phải xử lý nghiêm, xử lý công khai vụ việc để giáo dục răn đe”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, do nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn hẹp, sự gia tăng nhanh chóng lượng phương tiện giao thông cá nhân, nên tình trạng ùn tắc vẫn còn xảy ra. 

“Dự báo, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trong khu vực nội đô từ đường vành đai 3 trở vào và trên một số tuyến đường trục hướng tâm, đường vành đai”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG