Chưa thi đấu, Ánh Viên đã lập kỷ lục SEA Games

Ánh Viên được chờ đợi toả sáng ở SEA Games 28
Ánh Viên được chờ đợi toả sáng ở SEA Games 28
TPO - Kình ngư Quân đội đăng ký dự tranh ở 19  nội dung môn bơi lội tại SEA Games 28. Đây là con số kỷ lục của một kỳ đại hội.

Hôm 2/6, Ánh Viên đã cùng HLV Đặng Anh Tuấn tới Singapore sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Mỹ. Lịch trình đến Singapore của thầy trò Ánh Viên đã thay đổi vào phút chót để tránh sự chú ý của giới truyền thông.

Tại SEA Games 28, bơi lội đặt chỉ tiêu đoạt 10 HCV. Trong đó, riêng Ánh Viên được kỳ vọng giành không dưới 6 HCV! Cô đồng thời được đăng ký dự tranh ở 19 nội dung. Đây là con số kỷ lục của 1 kỳ SEA Games.

Báo chí Singapore đã dùng từ "cô gái thép" để viết về kình ngư Việt Nam. Cô đồng thời được bầu vào tốp 10 VĐV đáng xem nhất ở SEA Games 28.

Một quan chức thể thao Việt Nam nói với Tiền Phong, việc đăng ký nhiều nội dung thi đấu nhằm giúp Ánh Viên bí mật các cự li thi đấu. "Thực ra các quốc gia trong khu vực cũng theo dõi rất sát. Họ hoàn toàn biết Ánh Viên mạnh ở cự li nào"-vị này nói. 

Theo lịch thi đấu, ngày 6/6 Ánh Viên sẽ tham dự 2 cự li, gồm 800m tự do và 400 hỗn hợp. Nội dung 400m hỗn hợp, Ánh Viên đã đoạt HCV ở SEA Games 27 đồng thời lập kỷ lục với thời gian 4 phút 46 giây 16. Ở cự li 800m tự do, cùng với Ánh Viên thì Việt Nam còn 1 VĐV khác tham dự là Lê Thị Thảo.

MỚI - NÓNG