Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm triển lãm ở Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm một triển lãm ở thủ đô Bắc Kinh về những thành tựu của đất nước trong 2 nhiệm kỳ lãnh đạo của ông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm triển lãm ở Bắc Kinh ảnh 1

Ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm triển lãm ở Bắc Kinh, ngày 27/9. (Ảnh: Xinhua)

Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời ông Tập nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo đất nước qua nhiều thách thức chính trị, kinh tế và tư tưởng, cũng như nhiều đợt thiên tai trong 10 năm qua.

Ông chỉ đạo các cấp chính quyền cần “tuyên truyền rộng rãi” những thành tựu chính của đất nước kể từ năm 2012, thời điểm ông bắt đầu lên nắm quyền.

Chuyến thăm của ông Tập diễn ra 10 ngày sau khi ông trở về từ chuyến thăm Kazakhstan và Uzbekistan, lần đầu tiên trong 2 năm, và Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị đại hội, nơi ông dự kiến sẽ được bầu tiếp tục lãnh đạo nhiệm kỳ 3.

Cũng trong ngày 27/9, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo sẽ xuất bản tập sách về quá trình “hồi sinh quốc gia” của Trung Quốc.

Tập sách gồm 5 quyển sẽ tập trung vào “sự hồi sinh vĩ đại của quốc gia Trung Quốc”, khẩu hiệu chính sách mà ông Tập sử dụng kể từ lên cầm quyền năm 2012.

“Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục cho thấy, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc có thể nắm chắc trong tay vận mệnh phát triển và tiến bộ”, Xinhua dẫn lời ông Tập viết trong lời tựa tập sách.

Ông cho rằng đất nước đã phải “hứng chịu những thảm họa chưa từng có trong lịch sử hiện đại” từ khi thành lập Đảng, và Đảng đã “tìm ra con đường đúng đắn để thực hiện sự hồi sinh vĩ đại của đất nước Trung Quốc”.

“Triển vọng hồi sinh vĩ đại đất nước Trung Quốc đang sáng hơn bao giờ hết”, ông Tập khẳng định.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tập sách này sẽ chỉ ra những thành tựu và sứ mệnh của Đảng.

Ông nói rằng tập sách là “một dự án văn hóa lớn” đã được Trung ương Đảng thông qua và sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng vào con đường của đất nước.

Ba cuốn sách đầu tiên trong tập này sẽ được xuất bản trong vài ngày tới, Xinhua cho biết.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG