Giải ngân vốn đầu tư công:

Chủ tịch TPHCM giám sát công việc của phó chủ tịch, giám đốc sở

TPO - Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu ngay trong tuần đầu tháng 9, các sở ngành, địa phương phải cập nhật lại nhiệm vụ giải ngân các tháng cuối năm nay và sang tháng 1 năm sau là bao nhiêu, điều hành từng dự án, từng tháng; giao nhiệm vụ cho từng ban, từng tổ dự án và chịu trách nhiệm về việc đó.

Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 8 và 8 tháng năm.

Dẫn đầu “danh mục hạn chế”

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, kết quả cho thấy tình hình KT-XH tháng 8 của thành phố tiếp tục đà phục hồi. Đây là xu hướng để thành phố “tựa vào” và phát huy trong những tháng cuối năm nhằm đạt được các mục tiêu về tăng trưởng cũng như các mục tiêu lớn về KT-XH đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Mãi cũng nhìn nhận còn không ít hạn chế, trong đó giải ngân đầu tư công tiếp tục dẫn đầu “danh mục hạn chế” khi đến giờ này chỉ giải ngân được 18,1% so với kế hoạch.

Chủ tịch TPHCM giám sát công việc của phó chủ tịch, giám đốc sở ảnh 1

Quang cảnh phiên họp thường kỳ KT-XH TPHCM tháng 8. Ảnh: TTBC.

Ông Mãi đề nghị thủ trưởng 4 ban quản lý (BQL) dự án BQL chủ lực là BQL Dự án đầu tư các công trình giao thông, BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, BQL Đường sắt đô thị TPHCM phải hết sức lưu ý nhiệm vụ của mình và tập trung cao.

Để đạt mục tiêu giải ngân cả năm, UBND thành phố đã đề ra chỉ tiêu từng tháng rất kỹ. Theo đó, tháng 8 phải giải ngân tổng 16.200 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh lại còn 15.900 tỷ đồng, tức từ 20,4% xuống còn 20,1%). Tuy nhiên, kết quả cuối tháng 8 chỉ đạt 18,1%, giảm 2%.

Theo ông Mãi, tổng giải ngân từ đầu năm đến nay của 4 ban lớn chỉ đạt 10,4%, thấp hơn mức bình quân chung của thành phố là 18,1%, dù 4 ban này quản cơ bản vốn của toàn thành phố. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân trung bình của các quận huyện đã là 34%, như vậy các quận huyện “đang gánh” kết quả giải ngân của thành phố trong 8 tháng đầu năm.

“Bốn BQL dự án này cùng TP. Thủ Đức phải kiểm điểm thật kỹ từng dự án, cập nhật kế hoạch và giữ cam kết hằng tháng. Để đến cuối năm, phải đảm bảo giải ngân xoay quanh 95%, ban nào khó khăn thì cũng phải trên 90%”, ông Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Chủ tịch TPHCM giám sát công việc của phó chủ tịch, giám đốc sở ảnh 2

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao đổi tại phiên họp. Ảnh: TTBC

Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu ngay trong tuần đầu tháng 9, các sở ngành, địa phương phải cập nhật lại nhiệm vụ giải ngân đến cuối các tháng cuối năm và sang tháng 1 năm sau là bao nhiêu và điều hành từng dự án, từng tháng; giao nhiệm vụ cho từng ban, từng tổ dự án và chịu trách nhiệm về việc đó.

Giám sát chặt công việc các phó chủ tịch, giám đốc sở

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý các sở ngành tập trung điều hành theo mục tiêu, nhiệm vụ của tháng 9, của quý III, của năm nay.

Theo đó, từng thành viên UBND, giám đốc các sở ngành, chủ tịch các quận huyện phải rà soát xem mình còn nợ nhiệm vụ gì, nhiệm vụ gì có khả năng khó hoàn thành để tập trung hơn; nhiệm vụ gì của ngành, của sở mình đang cản trở, làm chậm các công việc chung của thành phố… để có hướng rà soát, điều hành phân công.

“Từ nay đến cuối năm và về sau tôi sẽ điều hành, giám sát công việc của phó chủ tịch và giám đốc sở. Nếu có sự chậm trễ thì giám đốc, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm trước tập thể UBND, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, trước HĐND TPHCM chứ tôi không thể nói do đồng chí phó A, phó B không làm nên tôi không hoàn thành. Các đồng chí cũng không thể nói vậy trước UBND TPHCM hay trước tôi”, ông Mãi nói và đề nghị trong phân công thì cũng phải sát sao, giám sát cho được mốc thời gian, chất lượng công việc.

MỚI - NÓNG
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.