Chủ tịch Quốc hội: Không vì lý do bận chống dịch mà bỏ qua chất vấn

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Như Ý
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động bình thường của Quốc hội nên không thể lấy lý do “bận” để không thực hiện.

Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV diễn ra vào tháng 10 tới, lựa chọn tư lệnh ngành nào chất vấn nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 18/8.

Nhấn mạnh tinh thần không chủ quan trước đại dịch, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, phải xây dựng phương án “toàn dân phấn đấu kiểm soát dịch bệnh tốt” và Quốc hội vẫn họp như bình thường. Nghĩa là họp tập trung tại Nhà Quốc hội, có khai mạc, có chất vấn, truyền hình trực tiếp, có tất cả mọi thứ như thường lệ. “Phương án 1 phải phấn đấu cái đó, toàn Đảng, toàn dân, các tỉnh, thành phấn đấu cái đó”, ông Định nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn, một số nơi còn căng thẳng, nhưng tình hình được kiểm soát tốt hơn, lúc đó sẽ tính phương án 2, là họp kết hợp tập trung và trực tuyến, giữa hai phiên họp này nên cách nhau 1 tuần để các cơ quan có thời gian xử lý, tiếp thu, giải trình thảo luận tổ, đến khi ra hội trường sẽ tốt hơn. Còn khi tình hình lúc đó vẫn như hiện nay, thậm chí trầm trọng hơn, Quốc hội vẫn phải họp, nhưng sẽ theo hình thức trực tuyến toàn bộ.

Ông Định cũng lưu ý, dù phân chia nội dung thế nào đi nữa, những nội dung mật thì phải họp trực tiếp và chất vấn trực tiếp. “Tôi cho rằng vẫn phải chất vấn. Nhân dân rất mong đợi. Bộ trưởng Y tế bận, những Bộ trưởng nào chống dịch, bận thì thôi. Chúng ta sẽ chọn bộ trưởng không bận mà chất vấn”, ông Định nêu quan điểm.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, chất vấn những vấn đề bức xúc hiện nay vẫn là chống dịch. Qua đó, các Bộ Y tế, Công an, Quốc phòng cũng có thể được chất vấn. Đặc biệt, việc chất vấn được thực hiện trong bối cảnh Quốc hội vừa có Nghị quyết 30 giao quyền cho Chính phủ, nên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Theo ông Phương, nếu lựa chọn Bộ trưởng, trưởng ngành không bận để chất vấn thì không đáp ứng được những vấn đề bức xúc hiện nay.

Để đảm bảo “mục tiêu kép” cho kỳ họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh ủng hộ phương án vừa họp trực tuyến, vừa tập trung. Bởi nếu họp trực tuyến hết, những nội dung mật sẽ khó khả thi. “Theo tôi nên họp trực tuyến ban đầu để báo cáo những nội dung bình thường, còn trực tiếp để chúng ta có thể thảo luận”, tuy nhiên, với nội dung chất vấn, ông Thanh còn băn khoăn.

“Nếu dịch bệnh phức tạp thì để cho các bộ trưởng, cơ quan đầu ngành tập trung vào chống dịch, chứ bây giờ chất vấn thì các bộ trưởng cũng rất quan ngại về nội dung này. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, nội dung chất vấn chúng ta cân nhắc để ưu tiên cho chống dịch nhiều hơn”, ông Thanh nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động bình thường của Quốc hội, không “lấy lý do bận” để không thực hiện. Theo ông, các cơ quan cần tích cực chuẩn bị nội dung, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, bức xúc, vấn đề đại sự hiện nay mà cử tri, nhân dân quan tâm…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, quyết định chất vấn nội dung gì, ai được lựa chọn trả lời chất vấn sẽ được quyết định sau, vì còn liên quan đến kiến nghị, đề xuất của các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với việc đưa ra 3 phương án khác nhau, có họp trực tuyến toàn bộ và họp tập trung toàn bộ, nhưng phương án ưu tiên hàng đầu vẫn là kết hợp cả hai. Với thời gian họp của kỳ 2 thì chưa chốt bao nhiêu ngày.

MỚI - NÓNG