Chủ tịch nước cắt băng khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ảnh: CB
Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ảnh: CB
TP - Sáng 15/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và cắt băng khánh thành Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nằm cách địa danh lịch sử thác Bản Giốc khoảng 500 m. 

Ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc thuần Việt, trên diện tích 3 ha, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2013 với tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động.

Đây là công trình ý nghĩa phục vụ tôn giáo tín ngưỡng, có tầm quan trọng trong việc phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc thành khu du lịch trọng điểm quốc gia trong tương lai.

  

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện Ban Chỉ đạo chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã trao tận tay 50 con bò giống cho các hộ nghèo thuộc 3 xã Chí Viễn, Đàm Thủy và Phong Nậm (huyện Trùng Khánh).

Buổi tối, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội NDVN; Công bố, trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo do tỉnh Cao Bằng tổ chức.


MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.