Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh
TP - Ngày 31/10, T.Ư Đoàn phối hợp Hội Sinh viên VN, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành và thượng cờ tại cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, Bình Định) trước sự chứng kiến của đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân xã đảo Nhơn Châu và 35 đại biểu thanh niên đến từ tỉnh Champasak (Lào).

Đây là một trong cột đầu tiên được khánh thành trong số 7 cột cờ Tổ quốc được xây dựng tại các đảo tiền tiêu gần bờ của cả nước do T.Ư Đoàn, Hội Sinh viên xây dựng. 


Cột cờ cao 22,66m có thân đế hình trụ vuông 2,2x2,2m, cao 5,05m xây bằng đá granite. Kinh phí xây dựng 1,2 tỷ đồng do BIDV tài trợ.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN, khẳng định: “Cột cờ trên đảo Cù Lao Xanh có ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời là điểm tham quan ý nghĩa, giáo dục tinh thần yêu nước của đoàn viên thanh niên nói riêng và người dân đất Việt nói chung”.


MỚI - NÓNG