Có 25 kết quả :

Trao tặng 100 lá cờ rộng 54 m2 cho cột cờ Lũng Cú

Trao tặng 100 lá cờ rộng 54 m2 cho cột cờ Lũng Cú

TPO - Ngày 14/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang) và tặng quà cho người có uy tín, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đi cùng đoàn, Báo Tiền Phong tặng 4 suất quà, trị giá 40 triệu đồng cho 4 Đoàn xã khó khăn của huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, tặng sách và các ấn phẩm báo Tiền Phong cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Văn.
Tự hào đến với cột mốc số 0 ở A Pa Chải

Chinh phục nơi một con gà gáy ba nước đều nghe

TP - Việt Nam có hai ngã ba biên giới: Ngã ba Đông Dương (biên giới giữa Việt Nam- Lào- Campuchia) ở xã Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và cột mốc số 0, ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào - Trung Quốc ở A Pa Chải, tỉnh Điện Biên cũng chính là cực Tây của Tổ quốc, được mệnh danh là nơi một con gà gáy ba nước đều nghe. Nếu là người thích xê dịch và khám phá, đây là một điểm đến vô cùng thú vị.
Cột cờ Hà Nội chi chít các hình vẽ bậy

Cột cờ Hà Nội chi chít các hình vẽ bậy

TPO - Cột cờ Hà Nội là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất Thủ đô. Đây được coi là một trong những biểu tượng của Thủ đô, tuy nhiên Kỳ đài (Cột cờ) Hà Nội đang bị nhiều du khách thiếu ý thức vẽ bậy.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Cột cờ Tổ Quốc đảo Hòn La.

Khánh thành Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La

Sáng 28/4, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự lễ khánh thành Cột cờ Tổ Quốc đảo Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Xúc động đứng trước Cột cờ Tổ quốc

Xúc động đứng trước Cột cờ Tổ quốc

TPO - Ngày 21/3, Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thăm xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định).
Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

TP - Ngày 31/10, T.Ư Đoàn phối hợp Hội Sinh viên VN, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành và thượng cờ tại cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, Bình Định) trước sự chứng kiến của đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân xã đảo Nhơn Châu và 35 đại biểu thanh niên đến từ tỉnh Champasak (Lào).
Lá cờ tung bay ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. ảnh: H.T

Huyền thoại 'cờ thiêng' Hiền Lương

TP - Nhắc đến Cột cờ Hiền Lương bên dòng Bến Hải lịch sử, nơi ghi dấu một thời đất nước chia cắt, là nhắc đến những ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay mỗi ngày. Ở đó, ngoài một nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Diệm đi vào trang sách với huyền thoại vá cờ Tổ quốc trong những năm đánh Mỹ cứu nước, còn có những con người may và vá cờ thầm lặng ghi danh vào sử sách nước nhà mà ít người biết đến...
Chung tay xây dựng cột cờ chủ quyền

Chung tay xây dựng cột cờ chủ quyền

TP - Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Huyện Đoàn Lý Sơn vừa huy động ĐVTN chung tay xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Tham dự có đại diện Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, UBND huyện Lý Sơn, Huyện Đoàn Lý Sơn và hơn 100 ĐVTN.
Xây cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Xây cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

TP - Sáng 4/5, tại khu vực núi Thới Lới (xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) diễn ra lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc. Đây là cột cờ đầu tiên do T.Ư Hội SVVN, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Quân khu 5 phối hợp xây dựng trên hòn đảo tiền tiêu trước Biển Đông.