Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang tái đắc cử

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang tái đắc cử
TPO - Ngày 22/6, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/5/2021 vừa qua, toàn tỉnh có 547.819 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%, cao nhất cả nước.

Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả đã bầu được 6 ĐBQH khóa XV, 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh…

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang tái đắc cử ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: DK

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Theo đó, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đoàn Quốc Thật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Mã Thị Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hồ Thu Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang tái đắc cử ảnh 2

Bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh:DK

Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh Trưởng và Phó trưởng các ban HĐND tỉnh; bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm TAND tỉnh.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập 8 tổ đại biểu HĐND tỉnh và chỉ định tổ trường, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh…

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ ĐBQH trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ ĐBQH trúng cử là phụ nữ cũng đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; trình độ chuyên môn của những người trúng cử ĐBQH khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV)… Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Riêng Hậu Giang, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, với tỷ lệ 99,99% số cử tri đi bầu, là tỉnh có số cử tri tham gia bầu cao nhất cả nước, bầu đúng, bầu đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, chất lượng. Kết quả của cuộc bầu cử khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tinh thần tích cực, trách nhiệm, sáng tạo của cả hệ thống chính trị...

Chúc mừng 50 vị đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm của mỗi đại biểu phải làm gì để đáp lại niềm tin, kỳ vọng của cử tri gửi gắm.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Hậu Giang tái đắc cử ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: DK

Ghi nhận, đánh giá cao Hậu Giang trong phát triển kinh tế xã hội và là một trong những tỉnh thực hiện rất tốt công tác phòng chống COVID-19, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung cao độ cùng cả nước thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng; dám chịu trách nhiệm trước trước cử tri và HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình…

Tập trung trí tuệ, đoàn kết, xác định những yếu tố tác động, tận dụng cơ hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL...

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.