Chủ tịch Hà Nội: Giá nước sạch, thu gom xử lý rác tại Thủ đô đang ở mức thấp nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, hiện nay giá nước sạch, xử lý rác… ở Hà Nội hiện ở mức thấp nhất so với quy định nhà nước, chỉ ở mức sàn, thấp hơn các địa phương xung quanh. Trong khi ngân sách nhà nước đang hỗ trợ người dân ở mức cao nhất.

Chiều 28/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri hai huyện Mê Linh, Sóc Sơn, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã nghe đại biểu Nguyễn Anh Trí, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm; đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo việc trả lời của các cơ quan chức năng đối với kiến nghị của cử tri hai huyện Mê Linh, Sóc Sơn tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao sự quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố trong việc giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt là việc giải quyết đất dịch vụ và thu hồi các dự án chậm triển khai.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, vừa qua Hà Nội cùng Bắc Ninh, Hưng Yên đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội: Giá nước sạch, thu gom xử lý rác tại Thủ đô đang ở mức thấp nhất ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đây là kết quả rất quan trọng, sau 1 năm 9 ngày tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nhờ sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân các địa phương, trong đó có hai huyện Mê Linh, Sóc Sơn.

Chia sẻ về khung giá các dịch vụ công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, hiện nay giá nước sạch, xử lý rác… ở Hà Nội hiện ở mức thấp nhất so với quy định nhà nước, chỉ ở mức sàn, thấp hơn các địa phương xung quanh. Chi ngân sách nhà nước đang hỗ trợ người dân ở mức cao nhất.

Ông Thanh dẫn chứng, chi phí thu gom xử lý rác, giá nước sinh hoạt ở Hà Nội không điều chỉnh từ năm 2013 trong khi giá đầu vào theo thị trường, đầu ra là bao cấp. Nhà nước dùng ngân sách để bù đắp khoản chênh lệch.

Ông Trần Sỹ Thanh mong muốn cử tri thấu hiểu, chia sẻ khi thành phố điều chỉnh giá một số dịch vụ công trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn và có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phục vụ nhân dân tốt hơn.

MỚI - NÓNG