Chú rể rước dâu bằng xe buýt

0:00 / 0:00
0:00
Sau đám cưới của đôi vợ chồng ở tỉnh Hồ Bắc, công ty vận tải đã đổi tên tuyến xe thành 'No 520', có nghĩa 'anh yêu em'.
Chú rể rước dâu bằng xe buýt ảnh 1

Trước đây, từng có nhiều cặp vợ chồng chọn rước dâu bằng xe buýt. Ảnh minh họa: CEN.

The Paper đưa tin cặp đôi đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã "tạo trend" khi biến chiếc xe buýt điện thành xe cưới. Những hình ảnh về hôn lễ đặc biệt lan truyền khắp mạng xã hội, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Công ty Giao thông Công cộng Shiyan cũng đã đổi tên tuyến buýt mà đôi vợ chồng làm đám cưới thành "No 520", đồng âm với "anh yêu em/em yêu anh" trong tiếng Quan Thoại.

Trong video đăng kèm theo câu chuyện, chiếc xe buýt được trang trí bằng bóng bay màu đỏ, ruy băng và phông nền đám cưới màu đỏ. Trong lúc chiếc xe lăn bánh, những vị khách tham dự vui vẻ trong khi chú rể đứng giữa xe và ca hát.

Trong bài phỏng vấn, lý do cụ thể đôi trẻ chọn xe buýt để rước dâu không được nêu ra, cô dâu chỉ phát biểu: "Hầu hết xe buýt ở Trung Quốc hiện nay là xe điện, việc giảm ô nhiễm môi trường cũng là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi".

Sự quan tâm và thích thú của dân mạng đối với đám cưới trên xe buýt vượt quá sức tưởng tượng của đôi vợ chồng. Chú rể cho biết các nhân viên tại công ty xe buýt đã làm mọi thứ có thể để mang đến cho họ một hôn lễ đáng nhớ.

"Tôi rất xúc động", chú rể nói với The Paper.

Cô dâu cũng bày tỏ sự biết ơn khi được các nhân viên hỗ trợ trang trí chiếc xe rất dễ thương. "Cách trang trí mang lại cho tôi cảm giác hân hoan như lễ hội", cô nói.

Công ty xe buýt cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng tích cực của công chúng và được truyền cảm hứng để ra mắt dịch vụ "xe buýt đám cưới" mới.

Chú rể rước dâu bằng xe buýt ảnh 2

Hình ảnh trong đám cưới của vợ chồng ở Hồ Bắc trên xe buýt điện.

Mặc dù công ty xe buýt đã cung cấp các dịch vụ đặt trước cho các doanh nghiệp và trường học, họ chưa bao giờ mở rộng sang các dịch vụ đám cưới.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cặp đôi chọn xe buýt làm xe cưới", một nhân viên của công ty cho biết.

Nhân viên này nói thêm công ty có kế hoạch tạo ra tuyến xe buýt số 520 đặc biệt dành cho các cặp đôi kỷ niệm ngày tình yêu, đồng thời cho phép họ lựa chọn mẫu xe, biển số, thiết kế nội thất.

"Tôi thích ý tưởng này, đó là một lựa chọn thân thiện với môi trường và giá cả phải chăng", "Thật sự là một đám cưới sáng tạo", nhiều dân mạng bình luận.

Chú rể rước dâu bằng xe buýt ảnh 3

Đám cưới của Wu Zheng gây chú ý trên mạng xã hội.

Ở Trung Quốc, không hiếm những đám cưới sáng tạo, được tổ chức theo phong cách đặc biệt khiến dân mạng chú ý.

Năm 2017, cô dâu Wu Zheng (đến từ Thanh Đảo) - một nữ tài xế xe buýt - đã lái xe buýt để đi "đón rể", kỷ niệm lần đầu tiên vợ chồng cô gặp nhau trên một chuyến xe do cô cầm lái.

"Tôi muốn chiếc xe buýt mình lái cũng được chứng kiến lễ cưới của mình", Wu nói với truyền thông.

Hôn lễ đặc biệt của cặp đôi thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng, họ nhận nhiều lời chúc phúc và khen ngợi bởi ý tưởng sáng tạo.

Tháng 10/2022, vợ chồng Shi và Chen (cùng 28 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang) gây chú ý khi tổ chức đám cưới không tiền mừng.

Để giúp khách mời tiết kiệm, Chen và vợ của anh đã gửi những tấm vé thông hành cùng thiệp mời đến bạn bè và người thân trong độ tuổi kết hôn. Cặp đôi mới cưới ghi thông điệp “Tình bạn là vô giá" và "Chúng tôi đã nhận được những lời chúc tốt đẹp của bạn".

Khách mời chỉ cần bỏ chiếc thẻ vào phong bì màu đỏ để thay thế tiền mặt khi đến hôn lễ. Sau này, Chen và Shi cũng có thể sử dụng lại tấm thẻ này khi tham dự ngày vui của những người nhận được.

Chen cho biết ý tưởng của anh và vợ nhằm đơn giản hóa đám cưới, cắt giảm những nghi lễ xa hoa khi gánh nặng tài chính ngày càng tăng do lạm phát, Qianjiang Evening News đưa tin.


Link gốc: https://zingnews.vn/chu-re-ruoc-dau-bang-xe-buyt-post1430354.html

Theo Đinh Phạm/Zing
MỚI - NÓNG