Chủ một nhà hàng ở Huế đối diện mức phạt hàng trăm triệu đồng do mua bán động vật quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng tại TT-Huế hiện xem xét, củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính ở mức từ 300 đến 330 triệu đồng đối với một chủ nhà hàng có hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép.

Chiều 20/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng liên ngành kiểm lâm và công an vừa phát hiện nhà hàng SHQ3 (lô CIC8, khu quy hoạch phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) có hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm TT-Huế thành lập tổ kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản, để tiến hành xác minh, kiểm tra thực tế.

Tại đây, lực lượng chức năng gồm cán bộ Phòng Thanh tra Pháp chế và Hạt Kiểm lâm Hương Thuỷ, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế phát hiện lồng sắt đựng cá thể động vật hoang dã còn sống, trong đó, có 1 cá thể kỳ đà vân (động vật nhóm IB), 2 cá thể cầy vòi hương, với sự chứng kiến của nhân viên nhà hàng.

Tổ công tác còn ghi nhận tại nhà hàng có 16 kg thịt heo rừng, 1 con don còn sống, 1 cầy vòi mốc đã chết, 1 cầy vòi hương có hồ sơ mua vào từ các trại nuôi (được Hạt Kiểm lâm TP Huế xác nhận trước đó).

Qua xác minh, cá thể kỳ đà vân (động vật nhóm IB) còn sống và 3 cá thể cầy vòi hương tại nhà hàng SHQ3 không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tang vật về Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy phục vụ công tác xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính chủ nhà hàng có hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TT-Huế, đối với hành vi mua bán động vật hoang dã nhóm IB (cá thể kỳ đà vân) thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, người vi phạm bị xử phạt hành chính ở mức từ 300 đến 330 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.