Chủ động ứng phó mưa bão, Đà Nẵng, Huế cấm tàu thuyền ra khơi

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Đà Nẵng neo đậu tàu cá tránh bão số 6 ở âu thuyền Thọ Quang.
Người dân Đà Nẵng neo đậu tàu cá tránh bão số 6 ở âu thuyền Thọ Quang.
TPO - Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban hành công điện đề nghị các đơn vị chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

Công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Biên phòng TP Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; chủ trì, tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão.

Công điện cũng yêu cầu UBND các quận, huyện thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa, áp thấp nhiệt đới cho nhân dân biết để chủ động ứng phó, chằng chống, gia cố nhà cửa; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; tổ chức chằng chống và cắt tỉa cây xanh theo phân cấp quản lý...

Chủ động ứng phó mưa bão, Đà Nẵng, Huế cấm tàu thuyền ra khơi ảnh 1

Bộ đội biên phòng đội mưa hướng dẫn tàu thuyền vào âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) tránh bão số 5 (Côn Sơn) hồi tháng 9.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 7 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 117,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

TT-Huế cấm tàu thuyền ra khơi, cảnh báo các khu vực sạt lở

Chiều 6/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát công điện khẩn gửi các địa phương, đơn vị, chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, yêu cầu chuẩn bị các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Chủ động ứng phó mưa bão, Đà Nẵng, Huế cấm tàu thuyền ra khơi ảnh 2

Việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh áp thấp nhiệt đới phải hoàn tất trước 10 giờ ngày 7/10

Các địa phương phải tổ chức quản lý, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 6/10, bao gồm cả số ghe thuyền nhỏ ở các xã bãi ngang ven biển, đầm phá.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế thực hiện bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền trên biển vào bờ tránh trú an toàn. Đến 10 giờ ngày mai 7/10, các địa phương phải hoàn tất kêu gọi tất cả tàu thuyền trên biển vào bờ neo đậu an toàn.

Chủ các công trình dự án vùng sạt lở, chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi phải có phương án đưa công nhân, người lao động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương phải lập phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đồi núi, ven biển, cửa sông, ven sông suối, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cũng trong ngày 6/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế còn phát đi thông tin cảnh báo các khu vực, vị trí có nguy cơ sạt trượt, lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển để các địa phương, đơn vị chủ động theo dõi, phòng ngừa và ứng phó với sự cố thiên tai.

Trong đó, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất rất cao cần đặc biệt chú ý, như vùng đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

MỚI - NÓNG