TP - Hôm qua tại Anh, người sáng lập WikiLeaks, công dân Úc Julian Assange, được Quỹ Hòa bình Sydney (Úc) trao huy chương vàng giải thưởng hòa bình Sydney vì có “sự can đảm hiếm có khi trong việc mưu cầu nhân quyền”, quyết tâm nâng cao độ minh bạch và tính chịu trách nhiệm của các chính phủ trên thế giới.
TPO - Website Wikileaks đã nhận được số lượt đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2011 tăng đến mức kỷ lục. Ủy ban Noel Na Uy cho biết, tính đến ngày 1 - 3, Wikileaks nhận được 241 đề cử từ 53 tổ chức, vượt qua con số 237 đề của của người giành giải thưởng năm ngoái.
TP - Vụ WikiLeaks vừa qua công bố hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của Mỹ và nhiều nước khác trở thành một trong những đề tài nóng bỏng được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hằng năm đang họp tại Davos, Thụy Sĩ.
Cảnh sát Thụy Sĩ hôm 19-1 đã bắt giữ ông Rudolf Elmer, cựu nhân viên cao cấp của ngân hàng Julius Baer, sau khi ông này trao cho WikiLeaks hai CD chứa dữ liệu gần 2.000 khách hàng trốn thuế.
Nếu bị dẫn độ từ Anh về Thụy Điển, Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks có thể bị đưa vào nhà tù khủng bố Guantanamo hoặc bị tử hình ở Mỹ - luật sư của Assange vừa cho biết hôm qua, 11 - 1.
TP - Ngày 11-1, ông Julian Assange, nhà sáng lập trang web WikiLeaks gây chấn động thế giới vì công bố hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của Mỹ, lại ra hầu tòa án Belmarsh Magistrates ở London (Anh).
TP - Hôm qua, Twitter công bố yêu cầu của Văn phòng chưởng lý Mỹ yêu cầu mạng xã hội này cung cấp thông tin cá nhân của người sáng lập WikiLeaks Julian Assange.
TP - Chính phủ Mỹ đã yêu cầu mạng xã hội Twitter phải cung cấp những chi tiết cá nhân của ông chủ Wikileaks bao gồm tên người sử dụng, địa chỉ, hồ sơ kết nối, số điện thoại và các chi tiết thanh toán của ông chủ WikiLeaks Julian Assange và một nghị sỹ người Iceland.
TP - Ông Julian Assange tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Arập Al-Jazeera rằng, có rất nhiều quan chức đang nắm những chức vụ trọng yếu tại các nước Arập có quan hệ rất mật thiết với CIA.