Cha đẻ Wikileaks bị bác kháng cáo chống dẫn độ

Nhà sáng lập Wikileaks Assange đến Tòa án tối cao London ngày 2/11. (Nguồn: Getty Images)
Nhà sáng lập Wikileaks Assange đến Tòa án tối cao London ngày 2/11. (Nguồn: Getty Images)
Kháng cáo nhằm chống lại việc bị dẫn độ tới Thụy Điển để trả lời thẩm vấn liên quan tới cáo buộc tình dục của nhà sáng lập Wikileaks, Julian Assange bị Tòa án tối cao London, Anh bác bỏ ngày 2-11.

> Wikileaks ngừng cung cấp tài liệu mật

Nhà sáng lập Wikileaks Assange đến Tòa án tối cao London ngày 2/11. (Nguồn: Getty Images)
Nhà sáng lập Wikileaks Assange đến Tòa án tối cao London ngày 2-11. (Nguồn: Getty Images) .
 

Trong quyết định của tòa, các thẩm phán John Thomas và Duncan Ousely cho biết, ông Assange, người có mặt tại tòa để nghe phán quyết, cần được đưa tới Thụy Điển để trả lời thẩm vấn về cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ và quấy rối một phụ nữ khác ở Stockholm hồi năm ngoái.

Bị cáo 40 tuổi này đã bác cáo buộc và kiên quyết cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị do những kẻ phản đối công việc mà trang web của ông làm là phơi bày những bí mật của họ.

Hiện chưa rõ liệu ông Assange có quyền đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Anh hay không.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG