TPO - Đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ IELTS từ năm 2027 khiến các trường đại học phải tính lại cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ của thí sinh. Trong khi đó, thống kê cho thấy, cộng điểm chứng chỉ IELTS thời gian qua làm biến dạng kết quả tuyển sinh.
TPO - Từ những khóa học hàng chục triệu đồng của học sinh THPT đến khoảng 1.500 tỉ đồng lệ phí thi IELTS mỗi năm, một thị trường khổng lồ đã hình thành quanh chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Việc nhiều trường đại học sử dụng IELTS để quy đổi, cộng điểm khiến chứng chỉ này trở thành lợi thế đáng kể trong tuyển sinh, đồng thời tạo áp lực chạy đua và đặt ra câu hỏi về sự công bằng khi cơ chế điểm cộng có thể bị loại bỏ.
TPO - Đã chuẩn bị cho kỳ xét tuyển đại học từ nhiều năm trước, không ít phụ huynh, học sinh cảm thấy bị đánh úp khi Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ vào thời điểm này.
TPO - IELTS là thước đo năng lực ngoại ngữ hay một lợi thế trong cuộc đua tuyển sinh? Câu hỏi không nằm ở việc có ghi nhận IELTS hay không, mà là ghi nhận ở đâu, mức nào và thế nào cho công bằng.
TPO - Trước đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học, phụ huynh và chuyên gia cho rằng cần có cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ phù hợp, đồng thời xây dựng lộ trình thay đổi chính sách hợp lý để học sinh và gia đình chủ động chuẩn bị.
TPO - Khi chứng chỉ IELTS được quy đổi thành điểm cộng ở những ngành có điểm chuẩn sát trần, năng lực ngoại ngữ không chỉ phục vụ học tập mà còn trở thành lợi thế có thể quyết định đến cánh cửa đại học.
TPO - Việc dự kiến bỏ điểm cộng IELTS trong tuyển sinh đại học từ năm 2027 đang đặt ra câu hỏi về cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ và thời điểm thay đổi chính sách. Chuyên gia cho rằng cần lộ trình đủ dài để học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ không bị động.
TPO - Từ năm 2027, dự thảo quy chế tuyển sinh đề xuất không cộng điểm cho chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung do cơ sở đào tạo tự quy định. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), khẳng định đây không phải là “bỏ IELTS”, mà là đưa các năng lực về đúng vị trí, bảo đảm công bằng và minh bạch trong xét tuyển.
TPO - Các chuyên gia khuyên thí sinh duy trì việc học IELTS với mục tiêu rõ ràng và lâu dài để đầu tư cho tương lai thay vì kế hoạch ngắn hạn, sau khi Bộ Giáo dục đưa ra dự thảo thay đổi cách sử dụng điểm cộng xét tuyển đại học từ chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi từ năm 2027.