Christian Eriksen có phải sự bổ sung lý tưởng cho MU, và anh sẽ chơi ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 13 tháng sau khi bị ngừng tim ngay trên sân cỏ và đối mặt nguy cơ kết thúc sự nghiệp, Christian Eriksen tới để cứu rỗi MU. Vậy anh có thể mang tới Old Trafford những gì?
Christian Eriksen có phải sự bổ sung lý tưởng cho MU, và anh sẽ chơi ở đâu? ảnh 1

Cristiano Ronaldo đã không xuất hiện tại Carrington. Tuy nhiên, nếu có mặt trên sân tập của MU những ngày này biết đâu siêu sao 37 tuổi sẽ xem xét lại ý định rời khỏi MU.

Mùa trước Ronaldo nhiều lần thất vọng vì không được hỗ trợ đầy đủ. MU quá thiếu sáng tạo và không tạo ra đủ nhiều những đường chuyền chất lượng. Bây giờ thì khác, khi bản hợp đồng với Christian Eriksen hoàn tất. Đó là cầu thủ có nhãn quan chiến thuật hàng đầu, một chuyên gia tạo cơ hội để công việc ghi bàn của các tiền đạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Gia nhập Brentford vào tháng 1, Eriksen lập tức thay đổi vận mệnh đội bóng, giúp họ thắng 7 trong số 10 trận anh đá chính để tiếp tục ở lại Premier League. Ngoài 1 bàn thắng, 3 kiến tạo, ngôi sao người Đan Mạch còn tạo ra 30 cơ hội tại Premier League 2021/22. Bình quân 2,7 cơ hội mỗi 90 phút thi đấu của Eriksen cao thứ 3 giải đấu, chỉ sau Kevin De Bruyne (2,9) và Trent Alexander-Arnold (2,8).

Christian Eriksen có phải sự bổ sung lý tưởng cho MU, và anh sẽ chơi ở đâu? ảnh 2

Brentford tốt hơn khi có Eriksen, với tỷ lệ thắng 70%, kiếm được 2,2 điểm/trận. (Ảnh: SkySports)

Phạm vi chuyền bóng của Eriksen cũng rất đa dạng. Có thể là những đường chuyền chéo sân từ sâu bên phần sân nhà, cũng có thể cánh phải, cánh trái hoặc từ chấm đá phạt. Mùa trước, trung bình mỗi 90 phút Eriksen lại tạo nên 1 cơ hội ăn bàn từ các quả phạt góc và 0,9 từ đá phạt trực tiếp. Điều này khiến Brentford là đội tận dụng các tình huống bóng chết tốt thứ 7 giải đấu. Cứ 20,9 quả đá phạt họ lại ghi được 1 bàn thắng. MU rất kém trong lĩnh vực này. Họ cần tới 36,4 quả đá phạt mới có 1 bàn, xếp 17/20 đội.

Không ngạc nhiên khi các cầu thủ Brentford luôn mong mỏi CLB giữ chân Eriksen. Anh có kinh nghiệm phong phú, tạo dựng ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, đồng thời có khả năng giúp các đồng đội trở nên tốt hơn trên sân. Kể từ khi có Eriksen, Ivan Toney ghi bàn sung mãn hơn trong khi Yoane Wissa và Bryan Mbeumo cũng thi đấu bùng nổ.

Tuy nhiên Eriksen quyết định tới MU. Với những gì đã thể hiện, anh là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng thường bế tắc và vật lộn để tạo ra cơ hội. Nhưng anh sẽ chơi ở đâu trong đội hình của Erik ten Hag? Tại Tottenham, cầu thủ người Đan Mạch là “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1, chuyên cung cấp các đường chuyền chết người cho Harry Kane. Tới Inter, anh là một phần của hệ thống 3 tiền vệ của sơ đồ 3-5-2 giúp Inter đăng quang Serie A 2020/21.

Christian Eriksen có phải sự bổ sung lý tưởng cho MU, và anh sẽ chơi ở đâu? ảnh 3

Cách đây 13 tháng, Eriksen đã bị ngừng tim trong trận đấu ở Euro 2020. (Ảnh: Getty Images)

Trong thời gian ngắn ở Brentford, HLV Thomas Frank đã chuyển sang 4-3-3 và Eriksen đá tiền vệ lệch trái. Nhờ sự năng nổ của Christian Norgaard và Vitaly Janelt trong phòng thủ, anh được tự do phát huy sự sáng tạo và trở thành bộ não của đội. Bình quân 73,6 lần chạm bóng mỗi trận của Eriksen cao hơn bất kỳ ai khác tại Brentford.

Ngày còn dẫn dắt Ajax, Ten Hag yêu thích sơ đồ 4-2-3-1 và Eriksen dự kiến đóng vai trò “số 10” trong hệ thống. Tuy nhiên nếu ký hợp đồng với một tiền vệ phòng ngự chuyên trách, MU có thể chuyển sang 4-3-3 với Eriksen đá lệch trái. Sự hiện diện của ngôi sao 30 tuổi cùng Bruno Fernandes, nếu có thêm Frenkie de Jong và Donny van de Beek tìm lại phong độ vốn có, MU sẽ sở hữu một hàng tiền vệ rất năng động, sáng tạo và có chiều sâu.

13 tháng trước, Eriksen đã phải chiến đấu để giành giật sự sống ngay trên sân, sau đó bị cho là không thể chơi bóng được nữa. Bây giờ, anh xuất hiện trong màu áo MU và chiến đấu để khôi phục lại ánh hào quang của CLB. Tất cả giống như một câu chuyện cổ tích được viết ra bởi Andersen, đồng hương của tiền vệ 30 tuổi.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".