Chở con đi học ngày đầu tiên, hai cha con bị xe container cán tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang trên đường đưa con trai đến trường trong ngày học đầu tiên, xe máy do anh L. cầm lái đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải, anh L. cùng con ngã ra đường. Đúng lúc này, xe container cùng chiều phía sau lao đến cán khiến hai cha con tử vong.

Ngày 6/9, UBND xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai cha con tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 6h cùng ngày (6/9), anh L.X.L. (41 tuổi, trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy mang BKS 76Y2-172… chở theo con trai là L.X.P. (11 tuổi, học sinh trường Tiểu học Bình Hiệp), lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến đoạn Quốc lộ 1A qua chợ Bình Hiệp, xe máy do anh L. cầm lái đã xảy ra va chạm với xe ô tải mang BKS 76C-025.15 do Trương Quang Khoa (32 tuổi, trú xã Bình Hiệp) điều khiển đang lùi xe từ lề đường phía đông ra đường theo hướng Đông – Tây.

Vụ việc khiến hai cha con ngã nhào ra đường. Đúng lúc này, xe container mang BKS 29H-764.80 kéo theo sơ-mi-rơ moóc mang BKS 98R-018.68 do Đào Văn Anh (32 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao đến không kịp xử lý tình huống bất ngờ này đã cán hai cha con anh L. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Sơn khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn vào thời điểm trên anh L. chở con trai đi khá chậm.

Tại hiện trường, xe máy nằm ở phần đường dành cho xe ô tô, xe tải. Sau vụ việc đau lòng, người dân địa phương đã động viên, hỗ trợ gia đình đưa cha con anh L. về nhà lo hậu sự. Được biết, anh L. hiện đang làm Xã đội trưởng Xã đội Bình Hiệp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.