Cho con đi học kỹ năng sống

Ngoài việc học chữ, nhiều phụ huynh đang có xu hướng cho con đi học kỹ năng mềm.
Ngoài việc học chữ, nhiều phụ huynh đang có xu hướng cho con đi học kỹ năng mềm.
TP - Một tuần hai buổi, sau khi kết thúc học ở trường, một số phụ huynh lại tranh thủ chở con đến các trung tâm ngoại khóa để cho con học kỹ năng mềm.

Xu thế cho con đi học kỹ năng mềm thay vì học thêm đang ngày càng được ưa chuộng tại TPHCM. theo nhiều phụ huynh, ngoài việc học chữ, con họ cần có những kỹ năng mềm khác để tự bảo vệ mình khi bước vào một môi trường mới.

3 tuổi đã đi học kỹ năng mềm

Một buổi chiều trung tuần cuối tháng 4, tại trường ngoại khóa Tomato nhiều phụ huynh chở con đến học. Nhiều em nhỏ 3- 4 tuổi, trên vai còn mang chiếc cặp hình con thú ngộ nghĩnh chào mẹ rồi chạy vào lớp với các bạn khác. Lớp học này các em không cần sách vở hay bút viết gì cả.

5 giờ 30 phút, lớp học của cô Tú Anh bắt đầu với 4 bạn nhỏ chưa đầy 5 tuổi. Mở đầu bài học là phần chào hỏi giữa cô Tú Anh với các em.  “Hôm nay chúng ta học bài mạnh dạn, các con có mạnh dạn không ạ”, cô Tú Anh vừa dứt thì các em nhỏ nói to “Có ạ!”. 

“Vậy mạnh dạn là gì, là các con phải nói to nè, gặp người lớn là phải chào hỏi, muốn chơi với bạn thì phải làm quen nè…”- cô Tú Anh giải thích và yêu cầu các em nhỏ kể về một chuyện mình đã mạnh dạn làm những việc gì. Khi các em kể chuyện, em nào nói nhỏ là cô ngay lặp tức bảo em nói lớn lên, phải nhìn vào cô khi nói chuyện…

Kết thúc buổi học, cô Tú Anh gởi mỗi phụ huynh một phong thư, bên trong ghi thông tin buổi học và những yêu cầu cần phụ huynh phối hợp để giúp con rèn luyện các kỹ năng vừa được học xong.

Học kỹ năng để tự bảo vệ mình

Chị Trần Thị Thủy Tiên, quận Tân Phú, TPHCM cho biết, chị có hai con gái (bé 5 tuổi và một bé 6 tuổi), ngoài việc cho con ở trường mầm non, tan trường, một tuần hai buổi chị lại chở con đến trường ngoại khóa để học kỹ năng mềm. Theo chị Tiên, bé nhỏ của chị rất hiếu động trong khi bé lớn của chị rất rụt rè. Do sợ bé lớn đi học dễ bị bắt nạt và không theo kịp bạn bè nên hai vợ chồng thống nhất cho cả hai con đi học kỹ năng mềm.

 “Vợ chồng tôi xác định kỹ năng mềm là cực kỳ quan trọng vì khi con bước vào lớp 1, môi trường của con hoàn toàn thay đổi, nếu không trang bị cho con các kỹ năng tự bảo vệ bản thân thì con sẽ thiệt thòi, dễ bị bạn bè bắt nạt khi không có bố mẹ ở bên”, chị Tiên nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Phương có con học lớp 3, hiện đang theo học các lớp kỹ năng mềm khác cho biết, việc trang bị kỹ năng cho con để con tự bảo vệ mình là trong môi trường hiện giờ là cần thiết hơn lúc nào hết. “Trong thời gian vừa qua có nhiều vụ học sinh đánh nhau, xem không cũng thấy sợ nên thật tình không biết con mình có nằm trong trường hợp đó không nữa. Chỉ còn cách là trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ mình bằng các lớp ngoại khóa, lớp học kỹ năng mà thôi”, chị Phương nói.

“Việc phụ huynh cho con đi học các kỹ năng hiện nay đang trở thành xu thế bởi trước thực trạng xã hội phức tạp, trẻ rất dễ bị phơi nhiễm những thói xấu và phụ huynh muốn con họ tự bảo vệ mình trước xã hội khi không có bố mẹ ở bên”, chị Phương cho biết.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.