TPO - Trong khi nhiều khu chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội sau khi được cải tạo rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách thì ngược lại các khu "chợ cóc" lại nhộn nhịp, sôi động.
TPO - Đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng Giêng, người dân nhiều nơi lại nô nức về chợ Âm dương ở làng Ó (nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh). Mỗi năm, chợ chỉ họp một lần vào đêm.
TPO - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản cho phép các quán bar và chợ đêm Đà Lạt được hoạt động trở lại từ ngày 29/1 sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
TP - Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12) cùng phố cổ, phố cũ, phố đi bộ quanh Hồ Gươm là nét duyên điểm tô cho Hà Nội thêm dịu dàng, nhất là những ngày cuối thu hanh hao nắng vàng và heo may về bên phố.
TPO - Hà Nội hiện nay có khoảng 7 khu chợ lâu đời được chuyển đổi sang mô hình chợ kết hợp Trung tâm thương mại (TTTM). Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, đa phần các khu chợ này đều trở nên ế ẩm, vắng khách. Tiểu thương thất thu, doanh nghiệp đầu tư cũng phải “nghĩ đủ mọi cách để tăng doanh thu.
TPO - 9h30 sáng 1-5, lễ khai trương Phố sách Hà Nội sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức tại phố 19-12 (Hà Nội), đáp ứng niềm mong mỏi và sự kỳ vọng của độc giả yêu sách.
TP - Chợ Âm phu, tên chính thức là Chợ 19 tháng 12 nằm trọn trên phố 19 tháng 12 (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nổi tiếng với món thịt chó chặt suốt mấy chục năm từ thời bao cấp đến năm 2008. Từ thời điểm đó, Tiền Phong liên tục đăng bài bảo vệ khu chợ có giá trị lịch sử đặc biệt này.
TP - Từ cuối tháng 6 này, toàn bộ hoạt động của chợ đêm Đà Lạt (còn gọi là chợ Âm Phủ, Lầm Đồng) với qui mô 120 gian hàng ăn uống, kinh doanh hàng đặc sản, quà lưu niệm… nằm ven đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được giám sát bởi hệ thống camera tự động (kinh phí đầu tư 80 triệu đồng).