Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ
TPO - Trong thế giới tự nhiên đầy kỳ thú, có vô số những thực vật vô cùng kỳ lạ: bông hoa to nhất thế giới, hoa rồng, loài cây cổ thụ từ kỷ Jura... Hãy cùng Tiền Phong Online, chiêm ngưỡng những kiệt tác kỳ lạ của thiên nhiên này!

Rafflesia arnoldii - Loài hoa to nhất thế giới

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 1 
Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 2 

Bên cạnh danh hiệu bông hoa to nhất thế giới, hoa Rafflesia arnoldii còn được biết đến là loài hoa có mùi vô cùng "kinh dị". Loài hoa này, là loài hoa không có lá, màu sắc giống với màu của thịt sống và mùi hương của nó được miêu tả giống như mùi thịt thối vậy.

Hydnora africana

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 3 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 4

Hydnora africana là loài cây cũng có màu đỏ của thịt, sống ký sinh, bám vào những rễ cây bụi. Loài hoa này, mọc ở những vùng đất khô cằn như sa mạc Nam Phi. Hoa có mùi hôi thối, để thu hút những loài bọ ăn xác chết.

Dracunculus vulgaris - Hoa rồng

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 5 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 6

Loài hoa này có màu đỏ tía hoặc màu tím, ở giữa hoa có một nhụy thanh mảnh màu sẫm nhô ra. Dracunculus vulgaris cũng là một loài hoa mang mùi hương thối rất khó chịu.

Amorphophallus - Hoa xác chết

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 7 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 8

Amorphophallus có nguồn gốc từ Indonesia, điều rất lạ kỳ là nếu mang đi trồng ở nước khác, thì cây không nở hoa nữa. Chỉ duy nhất có một cây đã nở hoa tại công viên New York. Khi hoa nở, cánh hoa có thể dài ra từ 10 đến 13cm mỗi ngày. Hoa của nó có thể dài tới 3m và có mùi kinh khủng như mùi thịt thối rữa. Nhờ mùi hương kinh dị đó nó thu hút ong cùng những loài bọ và khi ong đậu lên, phấn hoa sẽ rơi xuống thật nhiều, khiến ong không bay được rơi vào đáy hoa rồi bị phân hủy thành thức ăn của cây.

Nobilis Wollemia

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 9 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 10

Loài cây kỳ lạ này được biết đến từ khi những chiếc lá hóa thạch hàng triệu năm tuổi của nó được tìm thấy năm 1994. Thông Wollemia thuộc họ Bách tán, nhưng nó có lá giống như lá dương xỉ và mọc theo hình xoắn ốc. Cây phát ra những âm thanh lạ nghe như tiếng bong bóng của sô cô la. Thân cây có thể mọc cao đến 125 feet.

Welwitschia mirabilis - Cây cổ thụ nghìn năm

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 11 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 12

Đây là một loài cây cổ thụ, chỉ bao gồm hai lá, thân cây và rễ. Hai chiếc lá này tiếp tục phát triển cho đến khi chúng tìm được một cơ thể sống khác. Bề rộng của thân cây được phát triển nhiều hơn là chiều cao, cây có thể cao 6 feet nhưng chu vi thân lại lớn tới 24 feet. Ước tính tuổi thọ của loài cây này là từ 400 - 1500 năm. Loài cây mirabilis mọc ở Namibia và được cho là một giống cây còn sót lại từ kỷ Jura.

Drakaea Glyptodon - Phong lan búa

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 13 

Drakaea Glyptodon là một loài cây phong lan. Hoa của nó có màu sắc và mùi giống như miếng thịt sống để có thể thụ phấn được nhờ dụ dỗ những con ong bắp cày đực, một loài ong có vằn vàng và đen.

Wolffia angusta - Loài hoa tí hon

Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 14 
 Chiêm ngưỡng những loài hoa khổng lồ ảnh 15

Loài hoa này mọc ở Úc và là giống hoa nhỏ nhất thế giới. Hàng chục bông hoa có thể đặt lên cây kim một cách dễ dàng và hàng nghìn bông hoa cũng không thể che phủ hết một ngón tay.

Mai Anh
Theo divinecaroline

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.