![]() |
| Trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh miễn phí từ 1/1/2005. |
Ngày 4/1, Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc họp về "Thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho nhân dân" trong đó có nội dung miễn viện phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Quy định này bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/1/2005. PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương (BV Nhi TW) - cho biết: Bắt đầu từ ngày 1/1/2005, BV Nhi TW tiến hành không thu tiền khám, viện phí cho bệnh nhân dưới 6 tuổi nhưng đúng tuyến mặc dù chưa có nghị định thi hành.
Xin PGS cho biết BV sẽ gặp khó khăn gì trong việc áp dụng quy định mới này?
Mỗi năm BV điều trị nội trú cho gần 30.000 bệnh nhân và khám ngoại trú cho 300.000 lượt. Đối tượng dưới 6 tuổi đến khám tại viện chiếm tới 80% số bệnh nhân trong khi viện phí và bảo hiểm cũng chỉ đáp ứng 40% kinh phí hoạt động của BV, nếu không được thu viện phí của trẻ dưới 6 tuổi hoạt động của BV sẽ khó khăn. Ví dụ, năm 2004 tiền thu viện phí đạt mức 22,8 tỷ đồng. Trong khi đó kinh phí Nhà nước cấp cho BV là 3,9 tỷ đồng, miễn viện phí 4,46 tỷ. Do đó, với mức thu viện phí như trên chúng tôi chỉ hoạt động được trong vòng 2 tháng nếu không được thu viện phí.
Mặt khác, chúng tôi dự kiến chi phí cho khám chữa bệnh năm 2005 sẽ vào khoảng 31 tỷ đồng. Nhưng kinh phí Nhà nước chỉ cấp 8 tỷ đồng. Như thế BV lại tiếp tục gặp khó khăn vì với số tiền 8 tỷ đồng chỉ đủ cho BV hoạt động trong 1 tháng rưỡi sau khi đã trừ đi các chi phí khác. Bên cạnh đó, với mức thu viện phí thấp như năm 2004 trở về trước, BV không đủ tiền chi trả cho các hao mòn máy móc, trang thiết bị y tế và tiền bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên.
Việc không thu viện phí đối với trẻ dưới 6 tuổi có ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của BV không?
Rất nhiều khả năng sẽ xảy ra như vậy. Bởi lẽ, Nhà nước cấp kinh phí cho 15.000 đồng/bệnh nhân/ngày nhưng BV phải lấy từ viện phí bù vào 86.274 đồng/bệnh nhân/ngày. Với mức 100.000 đồng/bệnh nhân/ngày cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Và vì thế người bệnh khó có thể tiếp cận với kỹ thuật cao, thuốc đắt tiền.
BV Nhi TW có kiến nghị gì tại cuộc họp với ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về vấn đề này?
Chúng tôi đưa ra 3 kiến nghị. Thứ nhất, chỉ nên miễn giảm viện phí cho những bệnh nhi dưới 6 tuổi nhưng đến khám tại BV đúng tuyến. Còn những bệnh nhân dưới 6 tuổi nhưng trái tuyến vẫn phải thu viện phí để tránh tình trạng quá tải nặng nề vì hiện nay BV đã quá tải rất nhiều. Thứ hai, đối với các kỹ thuật cao như mổ tim, can thiệp tim mạch, ghép cơ quan nội tạng... bệnh nhân phải trả viện phí nếu không BV sẽ không thể chi trả được do chi phí của những kỹ thuật này rất cao. Thứ ba, cần thiết phải mua Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi như đề nghị của Thủ tướng.
Xin cảm ơn PGS!
