Chị đẹp Phương Vy: '15 năm đi hát, tôi không có bạn thân ở showbiz'

TPO - Để trở lại sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Phương Vy phải giảm 5 kg trong hai tuần. Quán quân Vietnam Idol mùa một cho biết cô là người có tính cách khép kín, 15 năm không có bạn thân trong showbiz.

Quán quân Vietnam Idol trở lại

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đang là chương trình tạo sự bàn luận trên mạng xã hội. Game show quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, đa lĩnh vực từ ca hát như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lệ Quyên diễn xuất có Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi...

Chương trình còn có sự xuất hiện của những ca sĩ hoạt động lâu năm, có thành tích ở các cuộc thi nhưng thời gian dài vắng bóng ở sân khấu lớn, điển hình là Phương Vy.

Phương Vy là quán quân Vietnam Idol 2007. Ấn tượng của khán giả về nữ ca sĩ sinh năm 1987 là giọng hát thực lực, có thời gian được chú ý sau khi bước ra từ chương trình thực tế về âm nhạc hàng đầu lúc đó.

Sau này, qua nhiều năm đi hát, Phương Vy tiếp tục đi thi và trở thành quán quân của Tuyệt đỉnh tranh tài 2017. Dù khá có tiếng trong cộng đồng fan yêu mến giọng ca nội lực, cái tên Phương Vy chưa thể vụt lên thành sao hạng A, độ nhận diện cao trước khán giả đại chúng. Cô lấy chồng, lui về chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng đi hát.

Vì vậy, khi nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - game show với format gốc là để nhóm nghệ sĩ vốn có tên tuổi, sau khi chiến thắng sẽ debut trong nhóm nhạc mới - Phương Vy được khán giả kỳ vọng bứt phá ngày trở lại.

Chị đẹp Phương Vy: '15 năm đi hát, tôi không có bạn thân ở showbiz' ảnh 1Chị đẹp Phương Vy: '15 năm đi hát, tôi không có bạn thân ở showbiz' ảnh 2

Phương Vy giảm 5 kg ngày trở lại.

"Với tôi, việc 30 nghệ sĩ nữ quy tụ cùng biểu diễn là dịp hiếm có. Tôi không thể vắng mặt trong dịp này của showbiz", Phương Vy nói.

Sau thời gian tăng cân, hiếm khi xuất hiện vì cảm thấy tự ti về ngoại hình, lần trở lại của Phương Vy ở show Chị đẹp làm nhiều người bất ngờ. Giọng ca Lúc mới yêu chia sẻ cô ép cân vài tuần trước đó chỉ để thi thố, thể hiện quyết tâm debut ở tuổi 36.

Nhắc đến Phương Vy, khán giả chỉ nghĩ đến ca sĩ hai lần đoạt giải quán quân, lấy chồng người nước ngoài, sinh con. Công chúng rất ít khi đọc được những thông tin bên lề về Phương Vy. Nữ ca sĩ cũng hiếm khi chia sẻ hay xuất hiện trước truyền thông. Cô cũng cho rằng đó là điểm yếu của mình.

"Dù đã làm nghề 15 năm, chưa bao giờ tôi có những người bạn thân trong nghề. Rất mong sau chương trình, tôi có được người chị em thân thiết, cùng nhau góp giọng, thể hiện những ca khúc với tư cách những người bạn thực thụ", Phương Vy trải lòng với 29 chị đẹp còn lại.

Có thời gian không trở lại vì tự ti ngoại hình

Dù có kinh nghiệm 15 năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, Phương Vy hồi hộp vì biểu diễn, cạnh tranh trước 29 người nổi tiếng, phía dưới có hội đồng cố vấn chấm điểm.

Để động viên đồng nghiệp, diva Hồng Nhung liên tục khen ngợi quán quân Vietnam Idol mùa đầu: "Em yên tâm, em hát rất hay, không phải nghĩ ngợi gì".

Trên sân khấu solo, Phương Vy thể hiện sở trường là giọng hát nội lực với ca khúc Yêu em đi. Ngoài chất giọng đẹp, cô cố gắng thể hiện vũ đạo. Dù những bước nhảy chưa thực sự đẹp mắt như chị đẹp có kinh nghiệm vũ đạo (Diệp Lâm Anh, MLee)... Phương Vy dùng chiêu bung tay áo ở cuối phần trình diễn.

"Để thực hiện động tác đó, tôi phải tập luyện rất nhiều. Từ lúc sinh em bé, đến giờ tôi mới làm được chuyện mình muốn. Tôi dốc hết sức lực, tâm trí, tình cảm cho lần trở lại này", nữ ca sĩ nói sau màn trình diễn.

Vốn có thế mạnh giọng hát, các chị đẹp bất ngờ khi Phương Vy tung chiêu và cố gắng thực hiện vũ đạo.

Chị đẹp Phương Vy: '15 năm đi hát, tôi không có bạn thân ở showbiz' ảnh 3Chị đẹp Phương Vy: '15 năm đi hát, tôi không có bạn thân ở showbiz' ảnh 4

Phương Vy được nhận xét dám phá cách trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

"Không dễ thấy được chị Phương Vy năng động như thế trên sân khấu. Đây là tiết mục thể hiện đủ kỹ năng khiến mọi người bất ngờ”, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nói về phần trình diễn của Phương Vy.

Dàn cố vấn cũng đánh giá cao về sự đầu tư của Phương Vy ngày trở lại. "Ban đầu khi nhìn thấy trang phục, tôi không thích chút nào. Nhưng khi xem trọn phần trình diễn của chị, tôi rất ấn tượng", giám đốc sáng tạo Denis Đặng nhận xét.

Sau màn trình diễn của 14 chị đẹp, Phương Vy đứng vị trí thứ 5 (87 điểm), đứng sau Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên và Trang Pháp (đồng 88 điểm).

Hiện, phần trình diễn của Phương Vy trên mạng xã hội tạo hiệu ứng khá tích cực. "Phương Vy đã trở lại", "Phương Vy không chỉ có Lúc mới yêu", "Ai dám ngờ Phương Vy lại nhảy nhiều đến vậy"... là một số bình luận của khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong, Phương Vy nói màn trình diễn không dễ dàng. Bộ trang phục cô chuẩn bị cho màn solo đầu nặng đến 8 kg, riêng phần tà bung ở phần cuối mỗi bên nặng 3 kg. Trong video hậu trường, nhiều lúc cô loạng choạng, suýt ngã trên sân khấu vì "liều".

"Tôi suýt té vì phải nhảy trên giày cao gót 15 cm. Sân khấu cũng cũng là màn hình led khá trơn nên khó giữ thăng bằng. Ngay khoảnh khắc xoay nhiều vòng và bắt đầu ngừng lại để out tiết mục, có chiếc đèn rọi thẳng vào mặt khiến tôi bị choáng nhẹ, nên trong clip fancam quay mọi người có thể thấy tôi loạng choạng rất nhiều lần", Phương Vy chia sẻ.

Trong hậu trường, Phương Vy bật khóc vì quá run sau màn trình diễn. "Khi nghe thành viên cố vấn nói tôi nỗ lực để lấy lại hình ảnh ngày xưa, tôi bật khóc. Tôi bị cảm giác đè nén rất lâu, nhất là khi chương trình có đến 29 người đẹp, tài giỏi khác. Đôi lúc tôi tự nghĩ là vịt lạc giữa bầy thiên nga, làm sao tự tin trên sân khấu được. Tôi gần như gom hết dũng cảm để đứng trên sân khấu vào lúc đó", cô nói thêm.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian dài cô không dám nhảy trên sân khấu vì quá tự ti ngoại hình. Sau khi lấy chồng, sinh con, cô tăng cân, sau đó bị ám ảnh vì đọc được bình luận tiêu cực.

Sau thời gian ép cân, cô mới dám trở lại sân khấu. Sau hai tập của Chị đẹp, Phương Vy thấy hạnh phúc vì nhận được nhiều bình luận của khán giả. "Hiện tại còn nhiều khán giả nhắn tin động viên chúc mừng, hỏi thăm về vóc dáng, sức khỏe của tôi. Đây là động lực giúp tôi vượt qua tự ti ngoại hình trước đây", Phương Vy chia sẻ.

Tin liên quan