Chỉ đạo mới của Chủ tịch TPHCM về cung cấp thông tin cho báo chí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo TPHCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, quận huyện, TP. Thủ Đức thường xuyên rà soát thông tin báo chí phản ánh để kịp thời trả lời báo chí.

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Phan Văn Mãi liên quan đến việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan hành chính nhà nước trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị định số 09 ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; phân công người thực hiện phát ngôn của đơn vị và cung cấp danh sách gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, công khai.

Chỉ đạo mới của Chủ tịch TPHCM về cung cấp thông tin cho báo chí ảnh 1

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị TPHCM trả lời báo chí bên lề kỳ họp HĐND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị người đứng đầu các sở, ban ngành, quận huyện, TP. Thủ Đức thường xuyên rà soát thông tin báo chí phản ánh để kịp thời trả lời báo chí hoặc phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí TPHCM cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính thuộc thành phố.

Trước đó, tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2023 vào cuối tháng 6, Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn phản ánh nhiều hơn các hoạt động của thành phố, kể cả những bất cập, tồn tại của các sở, ban ngành, địa phương. Ông cũng nhấn mạnh, nếu các đơn vị, địa phương không hợp tác cung cấp thông tin thì hằng tháng, các cơ quan báo chí tổng hợp gửi về UBND thành phố và cơ quan này sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu.

MỚI - NÓNG