Chi 30 triệu đồng thuê sát thủ xử chồng

Lê Thị Hiển
Lê Thị Hiển
TP - Do ông Phạm Văn Đường (SN 1955) đòi xây nhà cho một phụ nữ khác trên mảnh đất của gia đình, bà Lê Thị Hiển (SN 1957, vợ ông Đường) đã chi 30 triệu đồng thuê côn đồ dằn mặt chồng, nhưng nhóm côn đồ đã quá tay, chém nạn nhân tử vong.

> Người tình tự sát vì chồng 'hờ' bị chém chết

Lê Thị Hiển
Lê Thị Hiển .

Ngày 30-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp bà Hiển cùng nhóm hung thủ.

Vợ bé tự tử theo chồng

Tại 26-5, tại khu nhà trọ ở xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì - Hà Nội), sau tiếng kêu thất thanh, những người sống cùng khu nhà trọ chạy đến, phát hiện ông Phạm Văn Đường, người sống trong nhà trọ với chị Nguyễn Thị Vân (SN 1976) nằm gục bên vũng máu với vết thương rất sâu ở cổ. Mặc dù được mọi người băng bó vết thương, cầm máu tạm thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi ông Đường mất, chị Vân tỏ ra suy sụp nặng, ai hỏi cũng không nói chỉ ngồi yên khóc và bỏ đi khỏi bệnh viện lúc nào không hay.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, đoạn đường ray tàu hỏa thuộc địa phận Phương Mai, quận Hoàng Mai, có một phụ nữ cố tình lao vào đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi TPHCM để tự vẫn, không để lại giấy tờ tùy thân. Sau đó, công an xác định nạn nhân chính là chị Nguyễn Thị Vân.

Nơi xảy ra vụ án
Nơi xảy ra vụ án .

Xử chồng vì dám đòi chia đất, xây nhà cho vợ bé?

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì điều tra, xác định được chủ mưu vụ chém chết ông Đường chính là Lê Thị Hiển (SN 1957, vợ nạn nhân). Công an Thanh Trì cho biết, tại cơ quan công an, bà Hiển khai nhận, do ông Đường đòi chia đất để xây nhà cho chị Vân ngay trong khuôn viên của gia đình, nên bà đã nhờ Lê Quang Phục (SN 1970, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) tìm “sát thủ” chặt cánh tay ông Đường để dằn mặt.

Nhận “đơn hàng”, Đỗ Văn Khanh (SN 1959), Phạm Văn Côi (SN 1971), Phạm Hùng Lâm (SN 1968), Nguyễn Đức Trí (SN 1986), Lê Thọ Nam (SN 1970) và Trần Minh Hiếu (SN 1973) đến quán cà phê gặp bà Hiển để bàn kế hoạch và ngã giá.

Sau khi thống nhất giá “trọn gói” 30 triệu đồng, ứng trước 10 triệu đồng, bà Hiển dẫn các đối tượng đến nhà trọ ông Đường cùng chị Vân đang ở. Đến khoảng 19 giờ ngày 26-5, Hiếu đèo Nam vào khu nhà trọ của ông Đường, Trí và Lâm ở bên ngoài cảnh giới. Vừa thấy ông Đường xuất hiện, Nam cầm dao tông xông thẳng vào phòng trọ, chém một nhát vào cổ ông Đường rồi bỏ trốn.

Sau khi hành động xong cả 4 đối tượng lên xe máy phi thẳng về khu vực Linh Đàm và gọi Khanh ra đưa nốt 20 triệu đồng còn lại.

Công an Thanh Trì đã bắt giữ được 6 đối tượng liên quan, Côi và Khanh đang bỏ trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG