Chanathip chấn thương, Thái Lan dễ mất ‘nhạc trưởng’ ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chanathip Songkrasin dính chấn thương chỉ sau 15 phút thi đấu trong trận giao hữu giữa Thái Lan và Malaysia. Chuyện này có thể khiến “Voi chiến” không thể triệu tập “nhạc trưởng” trở về thi đấu AFF Cup vào cuối năm nay.
Chanathip chấn thương, Thái Lan dễ mất ‘nhạc trưởng’ ở AFF Cup 2022 ảnh 1

Chanathip sẽ bỏ AFF Cup 2022 để tránh chấn thương? Ảnh: Siam Sports

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Đây là giai đoạn J.League 1 nghỉ giữa 2 mùa giải, nhưng các CLB vẫn có quyền giữ chân cầu thủ của họ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tìm cách thuyết phục Kawasaki Frontale cho phép Chanathip Songkrasin trở về thi đấu AFF Cup, giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch.

HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking cũng liên tục nói chuyện và công khai mong muốn Chanathip góp mặt ở giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ “Messi Thái Lan” là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup. Trong 3 lần tham dự trước đây, Chanathip đều giúp “Voi chiến” vô địch trong khi bản thân anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, nỗ lực của FAT cũng như Mano Polking đã phải nhận một đòn giáng mạnh trong trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia tối qua. Đây là trận bán kết King’s Cup 2022 và Chanathip ra sân ngay từ đầu với băng đội trưởng trong tay. Có điều, tiền vệ nhỏ con này sớm phải rời sân ở phút 15 vì chấn thương cơ bắp.

Sau khi Thái Lan để thua Malaysia trên chấm 11m, Chanathip đã xuất hiện cùng các đồng đội để xin lỗi người hâm mộ. Có thể thấy tiền vệ này không gặp vấn đề gì quá lớn. Dù vậy, anh vẫn cần kiểm tra kỹ hơn để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Với ca chấn thương này, Kawasaki Frontale chắc chắn sẽ xem xét lại đề nghị của FAT. Bản thân Chanathip nhiều khả năng cũng từ chối HLV Mano Polking, đặc biệt khi anh đang chật vật cạnh tranh vị trí tại Kawasaki Frontale. Trước đó, tiền vệ 28 tuổi này từng bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.