TT-HUẾ:

Chặn đứng cả tấn nội tạng ‘bẩn’ trên đường vào hàng ăn, quán nhậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên đường từ Đà Nẵng chở ra Huế nhập cho hàng ăn, quán nhậu đã bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông vừa phát hiện, ngăn chặn xe ô tô chở hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Đà Nẵng ra Huế tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Phú Lộc (TT-Huế) đã phát hiện tài xế Phan Minh Sơn (SN 1980, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô mang biển số 43H-1226 vận chuyển theo 11 thùng xốp cỡ lớn có dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện bên trong các thùng xốp chứa rất nhiều sản phẩm nội tạng động vật, với tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Thời điểm kiểm tra, tài xế Sơn không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của sản phẩm.

Chặn đứng cả tấn nội tạng ‘bẩn’ trên đường vào hàng ăn, quán nhậu ảnh 1

Lô nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trọng lượng hơn 1 tấn đã xỉn màu, có dấu hiệu ôi thiu

Chặn đứng cả tấn nội tạng ‘bẩn’ trên đường vào hàng ăn, quán nhậu ảnh 2

Lô nội tạng trôi nổi được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát môi trường và cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Tài xế Phan Minh Sơn khai với công an, nhận chở số hàng nói trên cho một chủ hàng từ đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến giao tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) để sau đó phân phối cho hàng ăn, quán nhậu. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Lộc, số nội tạng kể trên đã bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ.

Trong ngày 25/12, toàn bộ lô nội tạng không rõ nguồn gốc đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh TT-Huế và cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.