Chấn động: Hiệu trưởng trường quốc tế bị bắt do gian lận chứng nhận giáo dục

SVO - Một vụ gian lận giáo dục quy mô lớn đã bị phanh phui tại Gurugram (Ấn Độ) khi hiệu trưởng một trường quốc tế bị tra tay vào còng số 8. Việc giả mạo chứng nhận CBSE của vị hiệu trưởng này không chỉ là hành vi phạm pháp mà còn trực tiếp đe dọa lộ trình học tập của hàng trăm học sinh.

Vietnamnet đưa tin theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại Trường Quốc tế Educrest (khu Sector 9B, Gurugram). Hơn một tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ chủ tịch nhà trường vì liên quan đến hành vi gian lận. Mới đây, hiệu trưởng của trường là Riddhima Kataria tiếp tục bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát hiện tại bang Gujarat vào ngày 18/4.

Vụ việc bị phanh phui từ ngày 17/2, khi 11 học sinh lớp 10 không thể tham dự kỳ thi Toán thuộc hệ thống CBSE do không được cấp thẻ dự thi. Ngày hôm sau, một phụ huynh đã nộp đơn tố cáo, cho rằng nhà trường dù thu nhiều khoản phí nhưng không đảm bảo quyền lợi thi cử cho học sinh.

Theo nội dung đơn, ngay từ khi tuyển sinh, nhà trường đã khẳng định được CBSE công nhận đến hết lớp 10, thậm chí cung cấp giấy tờ chứng nhận và mã số liên kết. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy các tài liệu này là giả, còn mã số đăng ký không hợp lệ. Thực tế, trường không hề được CBSE công nhận để tổ chức giảng dạy và thi cử ở bậc lớp 10.

truong-quoc-te1-2821.jpg
Trường Quốc tế Educrest (khu Sector 9B, thành phố Gurugram, miền Bắc Ấn Độ). Ảnh: Educrestschool

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết, nhà trường đã thu phí của học sinh dưới nhiều hình thức như học phí, quỹ xây dựng, lệ phí thi và phí máy tính, trong khi cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng pháp lý và thẩm quyền đào tạo. Hành vi này đã ảnh hưởng đến ít nhất 25 học sinh lớp 9 và 10, khiến các em có nguy cơ mất một năm học và bị gián đoạn lộ trình giáo dục.

Từ các đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố hàng loạt cá nhân liên quan, gồm chủ tịch trường Vinay Kataria, hiệu trưởng Riddhima Kataria, phó hiệu trưởng Simar Batra, điều phối viên Sonia và một số nhân viên khác, với các cáo buộc lừa đảo, làm giả tài liệu và âm mưu phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Trong quá trình điều tra, ông Vinay Kataria khai nhận nhà trường chỉ được CBSE công nhận đến hết lớp 8. Tuy vậy, trong suốt 8 năm hoạt động, trường vẫn tổ chức dạy các lớp 9 và 10 bằng cách giả mạo chứng nhận nhằm thu hút tuyển sinh và tăng nguồn thu.

Trang Tribune India cho biết, cơ quan chức năng nhận định, vụ việc có dấu hiệu gian lận có tổ chức nhằm trục lợi tài chính, bất chấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập và tương lai của học sinh.

Hiện cảnh sát Gurugram đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời, phụ huynh được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin công nhận và liên kết của các trường thông qua các kênh chính thức của CBSE trước khi đăng ký nhập học, nhằm tránh rủi ro tương tự.

Cùng chuyên mục

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

Chỉ với vài câu lệnh, sinh viên có thể tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc làm chủ kiến thức và kỹ năng. Theo chuyên gia, doanh nghiệp cần người tạo ra giá trị thực tế, chứ không chỉ biết sử dụng AI.

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

TPO - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế từ năm 2020, Nguyễn Khánh Toàn tham gia kết nối các trường đại học, đối tác quốc tế và triển khai hoạt động dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2026, anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tại UNILEAD, chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

TPO - Những lo ngại ngày càng tăng về định kiến văn hóa trong bối cảnh AI tạo sinh lan rộng. Cần thiết lập các tiêu chuẩn mới cho mọi khía cạnh, từ sáng tạo, bản quyền, đến sự đa dạng dữ liệu.

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

TPO - Gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia EU sẽ tham gia Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, mang đến thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nhiều đại học tại Anh lo mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế vì tỷ lệ trượt visa tăng

Nhiều đại học tại Anh lo mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế vì tỷ lệ trượt visa tăng

TPO - Theo Times Higher Education đưa tin, tỷ lệ hồ sơ xin thị thực bị từ chối tăng mạnh có thể khiến thêm nhiều trường đại học Anh mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế. Trong khi đó, lãnh đạo các trường có quan điểm khác nhau về phạm vi tác động của những quy định mới, còn hệ quả tài chính có thể buộc Chính phủ Anh xem xét lại mô hình tài chính của giáo dục đại học.