CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ

Nguyễn Hoàng Hải - CEO trẻ tuổi được Forbes vinh danh
Nguyễn Hoàng Hải - CEO trẻ tuổi được Forbes vinh danh
Là một trong những gương mặt khởi nghiệp được lọt top 30 Under 30 châu Á của Forbes năm 2017, chàng trai 9X đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh con đường khởi nghiệp của mình.

Vừa qua, tạp chí Forbes đã chính thức công bố danh sách '30 Under 30 Asia 2017' (Những gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu toàn châu Á). Trong hơn 300 gương mặt đại diện cho những người trẻ nhiệt huyết, năng động, không ngại thử thách thì Việt Nam có 4 ứng cử viên xuất sắc lọt vào danh sách này.

Nguyễn Hoàng Hải (1990) là một trong 4 gương mặt xuất sắc được Forbes vinh danh ở lĩnh vực 'Consumer Technology'. Hải từng vào vai nhân vật Thợ Cả trong các clip tình huống được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Hải tốt nghiệp ĐH RMIT Hà Nội, đồng sáng lập 2 công ty là AdsBNC và ViVi Digital và hiện đang là người đứng đầu Canavi.vn, một website tuyển dụng những vị trí bán hàng thời vụ, PG, người mẫu ảnh, MC, trợ lý, thư ký…

Đến với Forbes nhờ dự án khởi nghiệp vì phái đẹp

Khi còn là học sinh của trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), Hải đã cùng bạn bè lập ra một nhóm nhảy Hiphop tên STS (Stay The Same), cả nhóm đã cùng nhau biểu diễn ở nhiều nơi và kiếm được một khoản tiền nho nhỏ.

Trước năm 2015, Hải từng khởi nghiệp với quán café Bay Coffee & Tea ở 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Hiện, quán vẫn hoạt động và gây được tiếng vang nhờ món 'trà hoa quả'. Tiếp theo đó, Hải thử sức ở công ty sản xuất Video quảng cáo ViVi Digtal, hiện công ty đang sinh lời khá tốt với nhiều khách hàng lớn (như Viettel, Adidas, Sacombank,…) và được vận hành bởi hai bạn trẻ 9X khác. Cả 2 dự án này, Hải đều làm chung với một số cá nhân khác.

Trong lúc vận hành công ty ViVi Digital, Hải cần tìm các bạn diễn viên, người mẫu,… hay tìm nhân sự pha chế, phục vụ,… cho quán café Bay Coffee & Tea, nhưng không thể tìm ra địa chỉ nào để có thể đăng tuyển tìm kiếm những công việc đó.

'Mình và một người nữa đã bàn với mình tạo ra một trang tuyển dụng chuyên cho các công việc cho ngành giải trí, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn. Chúng mình càng vững tin hơn tiến bước khi được sự tư vấn ủng hộ của những đàn anh, đàn chị đi trước và có nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp ở lĩnh vực này. Và cái tên Canavi, nghĩa là Career Navigators chính thức ra đời' - Hải nhớ lại.

Canavi.vn được đội ngũ sáng lập hướng tới việc tạo ra nhiều việc làm tốt và giúp định hướng lộ trình nghề nghiệp hơn cho những người trẻ, đặc biệt là phái nữ, bởi trong xã hội vẫn còn nhiều tư duy xưa cũ, phái nữ chưa được ưu tiên trong các công việc như những người khác phái.

Vừa ra mắt trang website, đã có rất nhiều lời phàn nàn từ các ứng viên khi họ không thể tải được hồ sơ lên trang. Không chỉ tỏ thái độ phàn nàn, họ thậm chí còn mắng Hải thậm tệ. 'Lúc đó rất nản, nhưng vì biết là một sản phẩm mới, lại chưa có uy tín gì nên phản ứng của họ như vậy cũng không trách được. Cũng phải mất gần 3 tháng thì mình mới tạo được dần uy tín với các bạn để họ vừa tải hồ sơ cũng như giới thiệu về website giúp mình' - Hải chia sẻ.

CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 1
CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 2
CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 3 Không gian làm việc tại Canavi do Hải sáng lập
Muốn bỏ học vì phải học lại 4 lần một môn học

Nói về quãng thời gian học tập tại ĐH RMIT, Hải hài hước chia sẻ về 'thành tích nổi bật' khi là chủ tịch duy nhất của một câu lạc bộ tại trường phải học lại tới lần thứ tư một môn học mới thi đỗ và được tốt nghiệp.

Thời điểm học lại, vì quá chán nản mà Hải đã quyết định bỏ học và đi làm, nhưng may mắn là gia đình mình đã rất cương quyết yêu cầu anh chàng phải học nốt để tốt nghiệp. Cuối cùng, Hải đã chọn cách thỏa hiệp và đưa ra yêu cầu rằng, sau đó thì gia đình sẽ không can thiệp nhiều vào việc định hướng nghề nghiệp của bản thân nữa.

Việc lọt vào danh sách '30 Under 30 Asia 2017' mang đến cho Hải nhiều cảm xúc. Anh chàng 9X ví đây như 'khoảnh khắc nói lời yêu với mối tình đầu, vừa xúc động mạnh và vừa tràn ngập tình yêu thương'. Cùng với đó, việc có mặt trong một buổi tiệc gặp gỡ 300 bạn trẻ trong danh sách Forbes châu Á 2017 mang đến cho Hải cơ hội mở rộng tư duy, tầm nhìn khi được học hỏi từ những nhân tài các đất nước bạn.

Trước quan điểm nổi tiếng đi kèm với áp lực và cố gắng nổi tiếng để đánh bóng thương hiệu, Hải dè dặt cho biết, anh đã từng trải qua cả hai giai đoạn nên cũng phần nào hiểu cảm giác của nhiều doanh nhân khởi nghiệp bây giờ. Sau quãng thời gian thăng trầm, Hải chia sẻ rằng việc hoạt động kín tiếng hay đánh bóng tên tuổi là quyền cá nhân của mỗi người. Chỉ cần bản thân sống tốt, luôn tạo ra giá trị cho cộng đồng thì dù ở đâu, bạn vẫn luôn là cá nhân được mọi người coi trọng.

CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 4 CEO được Forbes vinh danh từng trầy trật để lấy được bằng tốt nghiệp Đại học
Mục tiêu cuối cùng không phải là kiếm tiền ra oai

Như nhiều bạn trẻ khác khi bắt tay vào làm việc, Hải nghĩ nhiều đến lợi nhuận và tìm mọi cách để con số này tăng cấp số nhân trong thời gian ngắn. Kinh doanh với Hải lúc đó là kiếm tiền mua xe đẹp cho oai. Sau đó, khi thu nhập cao hơn, Hải lại cảm thấy không vui lắm, vì bản thân cũng chỉ tiêu pha tới một ngưỡng nhất định.

'Điều khiến mình cảm thấy vui và hạnh phúc là khi giúp được những người làm cùng mình có công việc để chăm sóc một phần cho bản thân và gia đình họ, cũng như niềm vui khi được học hỏi gặp gỡ từ nhiều người tài giỏi hơn mình.

Và lúc đó mình nhận ra, khởi nghiệp là sự ‘khởi đầu của một sự nghiệp toàn vẹn', nó bao gồm sáu yếu tố: sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, tâm linh, xã hội và tài chình. Đây cũng ở thành mục tiêu cuối cùng của mình, dù biết sẽ phải nỗ lực cả cuộc đời để đạt được' - Hải bộc bạch.

Dạo gần đây, giới doanh nhân khởi nghiệp chia sẻ về thất bại của CEO Đào Chi Anh khi chuỗi cửa hàng The Kafe do cô sáng lập phải đóng cửa ở hầu hết các chi nhánh. Trước sự việc này, Hải cho rằng đây không phải là dấu chấm hết, bởi sau thất bại, vẫn có thể làm lại. Và Hải đã từng chứng kiến khá nhiều gương mặt khởi nghiệp tự rút kinh nghiệm và xây dựng 'đế chế' của mình sau vấp ngã. Và Hải tin, bản thân mình cũng có thể vượt qua tất cả, dẫu là điều tồi tệ nhất, chỉ cầ còn niềm tin và đam mê.

Hiện tại, ngoài việc cố gắng hơn nữa để duy trì và nâng cấp dự án Canavi, Hải cũng đặt ra mục tiêu về doanh thu làm sao để giúp những người làm cùng mình có thể đạt được thu nhập tương lai như mong đợi.

CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 5
CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 6
CEO 9X được Forbes vinh danh: Từng học lại 4 lần, khách hàng chửi thậm tệ ảnh 7

Mỗi ngày, Hải làm việc với mong muốn mang đến những giá trị mới, phục vụ cộng đồng

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.