CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch
TPO - Ngày 7/8, TP Cần Thơ ghi nhận 120 ca nhiễm mới Sars-CoV-2, An Giang cũng phát hiện 19 trường hợp. Cùng ngày Bí thư Tỉnh uỷ An Giang đã đến thăm và trao quà ủng hộ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai nhanh chóng vượt qua đại dịch COVID-19.

Sáng 7/8, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 06/8 đến 7h00 ngày 07/8), Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

1. V.H.T, nam, sinh năm 1984, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, T. đi từ TPHCM về đến Quỳnh Lưu, được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. H.Đ.T, nam, sinh năm 1982, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, T. đi từ TPHCM về đến Quỳnh Lưu, được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. H.V.K, nam, sinh năm 1993, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, K. đi từ TPHCM về đến Quỳnh Lưu, được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8, K. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, K. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

4. T.V.H, nam, sinh năm 1993, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, H. đi từ TPHCM về đến Quỳnh Lưu, được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5. Đ.N.T, nam, sinh năm 1972, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. T. là F1 của bệnh nhân H.T.Y đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, T. được cách ly tại trường tiểu học Quỳnh Lâm A, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 27/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

6. T.K.T, nam, sinh năm 1996, trú xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 27/7, T. đi thăm người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 31/7, T. được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

7. T.V.L, nam, sinh năm 1945, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. L. là F1 của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 1/8, L. được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, L. được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, L. lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

8. N.V.B, nam, sinh năm 2009, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. B. là F1 và là con của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, B. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, B. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, B. xuất hiện sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

9. N.T.T.M, nữ, sinh năm 2015, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. M. là F1 và là con của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, M. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, M. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

10. L.V.B, nam, sinh năm 1979, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. B. là F1 và là con của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, B. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, B. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, B. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

11. T.T.T, nữ, sinh năm 1984, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. T. là F1 và là con của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, T. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

12. L.V.H, nam, sinh năm 1997, trú xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Ngày 4/8, H. đi từ TPHCM về đến Quỳ Hợp, được cách ly tại Trường tiểu học Châu Sơn và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, H. xuất hiện sốt và được lấy mẫu lần 2 gửi CDC. Tối 6/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

13. V.T.T.M, nữ, sinh năm 2008, trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu. M. là F1 và là cháu của bệnh nhân V.T.H đã được công bố tước đó. Ngày 1/8, M. đi từ TPHCM về đến Diễn Châu, được cách ly tại TYT Diễn Cát và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 1/8, 3/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, M. được lấy mẫu lần 3 gửi CDC. Sáng 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

14. P.T.T.H, nữ, sinh năm 1988, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, H. đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, H. được lấy mẫu lần 2 gửi CDC. Sáng 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

15. Đ.Đ.T, nam, sinh năm 1992, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, T. đi từ Long An về đến Thanh Chương, được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu lần 2 gửi CDC. Sáng 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

16. N.T.T, nữ, sinh năm 1998, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Ngày 3/8, N. đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, được cách ly tại Trường Mầm non Thanh Phong, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8, N. được lấy mẫu lần 2 gửi CDC. Sáng 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 348 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 18 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 96, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 25, Yên Thành: 21, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 06, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Thanh Chương: 06, Tân Kỳ: 01, Quế Phong: 01.

Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 169. Số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 178.

Trong 12 giờ qua, tổng số mẫu tiếp nhận là 3.693 mẫu. Đã có kết quả 1.816 mẫu, phát hiện 16 ca dương tính (đã thông báo ở trên). Hiện tại, đang chờ kết quả 1.877 mẫu.

COVID ngày 7/8

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/08/2021 10:06

Xét nghiệm SASR-CoV-2 theo yêu cầu, phát hiện một trường hợp dương tính

Ngày 6/8/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 1 trường hợp tự đến làm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, đã xác định được 84 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, bao gồm 8 nhân viên y tế; 76 bệnh nhân đến khám và làm xét nghiệm cùng thời điểm, cùng khu vực với bệnh nhân dương tính.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 1

Trong 8 nhân viên y tế có 1 điều dưỡng lấy mẫu bệnh phẩm, có mặc trang phục bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn trong suốt ca làm việc theo đúng quy định của Bộ Y tế; 2 điều dưỡng hướng dẫn khai báo y tế, tư vấn, sàng lọc, chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, có mặc trang phục phòng hộ, đeo kính chắn giọt bắn trong suốt ca làm việc; 1 nhân viên hướng dẫn, phân luồng và trả kết quả xét nghiệm tại khu xét nghiệm; 1 nhân viên tài chính kế toán thu tiền; 1 điều dưỡng đưa mẫu xét nghiệm về phòng xét nghiệm SARS-CoV-2, có đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn; 2 điều dưỡng đo thân nhiệt cho bệnh nhân tại cổng chính Bệnh viện, có đeo kính chắn giọt bắn, khẩu trang y tế trong ca làm việc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh để kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tổ chức điều tra truy vết các trường hợp nhân viên y tế, trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh; hướng dẫn các trường hợp có tiếp xúc gần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã liên hệ với chính quyền các địa phương nơi 76 bệnh nhân đã đến khám và làm xét nghiệm cùng thời điểm, cùng khu vực với bệnh nhân dương tính để quản lý, theo dõi cách ly tại nhà theo quy định.

Trước đó, bệnh nhân là lái xe containner đường dài, về địa phương (thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) vào lúc 9h30 phút sáng 6/8/2021, tiếp xúc với nhiều người thân trong gia đình. Sau đó bệnh nhân tự đi xe máy lên làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đến 18 giờ cùng ngày về đến nhà, trên đường về nhà có ghé mua nước tại 1 cửa hàng ở xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương. Khoảng hơn 18h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân bằng phương pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, ngay trong đêm 6/8, huyện Quảng Xương đã quyết định cách ly y tế tạm thời 7 hộ gia đình ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu. (Hoàng Lam)

07/08/2021 10:07

Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 65 ca dương tính với SARS-CoV-2, 2 ca ngoài cộng đồng

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 6/8 đến 6h ngày 7/8/2021, tỉnh này ghi nhận 65 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 16 ca. Trong đó, 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (2 ca liên quan đến BN 28499 và 1 ca liên quan đến BN 53890), tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân; 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca là nhân viên khu cách ly và 1 ca liên quan đến BN 22374) tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cũ; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan đến BN 28499, tại Trường Tiểu học Thắng Tam; 7 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; 1 ca ghi nhận tại Bệnh viện Vũng Tàu; 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc phường 11; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại phòng khám Medic.

Huyện Châu Đức có 2 ca, gồm 1 ca liên quan đến BN 19070; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Sông Cầu. Huyện Long Điền ghi nhận 29 ca, gồm 24 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca tại Trung đoàn Minh Đạm; 1 ca tại Trường Tiểu học Chu Văn An; 22 ca tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh); 4 ca ghi nhận tại Bệnh viện Bà Rịa; 1 ca ghi nhận tại Trung tâm Y tế Long Điền là nhân viên xét nghiệm.

Huyện Xuyên Mộc có 10 ca. Trong đó, 1 ca đi về từ Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, phát hiện tại Trung tâm Y tế Xuyên Mộc; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan đến BN 37515 tại Trường Tiểu học Hồ Tràm; 4 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca liên quan đến BN 37515, 2 ca liên quan đến BN 48593 và 1 ca liên quan đến bệnh nhân đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân tại Trường THCS Bưng Riềng; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, là người về từ TPHCM tại Trường THCS Bàu Lâm; 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca liên quan đến BN 37515 và 2 ca liên quan đến BN 48581) tại ký túc xá Trường Cao đẳng Dầu khí.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 8 ca, gồm 1 ca ngoài cộng đồng, là công nhân tại Công ty TNHH Lixil; 2 ca trong khu cách ly tập trung, liên quan đến bệnh nhân đang chờ Bộ Y tế cấp mã bênh nhân tại Trung đoàn bộ binh 201; 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, tại ký túc xá Trường Cao đẳng Vabis, liên quan đến BN 46302.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 2.072 ca. Số ca đã khỏi bệnh là 242 ca. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.616 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình; kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thì 16.

Triển khai ngay, thần tốc xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ cao đến rất cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng cần kịp thời phát hiện, phân loại và tách F0 đưa cách ly, điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương.

Mặt khác cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin; tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm; triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế, kết nối với tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm hỗ trợ người dân tham gia chuyên chở bệnh nhân đến các cơ sở y tế một cách kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng kêu gọi mọi người dân hãy chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng, chống dịch, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước; tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng, chống dịch bệnh. (Duy Quang)

07/08/2021 10:08

Hàng trăm tấn hàng từ Thanh Hóa, xe cứu thương từ Hà Nội chi viện Bình Dương

Ngày 7/8, bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, cho biết đã tiếp nhận 5 container vận chuyển hàng hóa do Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ, đồng hành với tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đợt này, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương 130 tấn hàng hóa, trong đó có 100 tấn gạo và 30 tấn bún khô các loại và mì gói. Chia sẻ về sự hỗ trợ ý nghĩa này, bà Trần Thị Kim Lan cho biết tỉnh Bình Dương rất trân trọng, tri ân tấm lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ lương thực thực phẩm cho nhân dân tỉnh Bình Dương trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 2

130 tấn hàng từ Thanh Hóa chuyển vào Bình Dương

Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp với các tổ chức thành viên đã phân phối, chuyển số hàng hóa này đến các địa phương để kịp thời trao hỗ trợ cho người dân khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ cho đối tượng công nhân, người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người ở trọ trong giai đoạn giãn cách xã hội hiện nay.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết Hệ thống 5F (Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu; Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dương; Công ty Cổ phần Uniland; Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Nhất Việt; Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Minh Dương) đã đến hỗ trợ xe cứu thương; Bộ test nhanh COVID-19; Gạo, rau củ quả; Hệ thống máy thở oxy cao cấp với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 3
CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 4

Hệ thống 5F hỗ trợ xe cứu thương, thực phẩm cho người dân TP Thủ Dầu Một

Theo ông Đông, Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một đang rất cần xe cứu thương để kịp thời di chuyển cấp cứu bệnh nhân. Do đó, việc Hệ thống 5F trao tặng xe cứu thương có ý nghĩa rất lớn, kịp thời. Mặt khác, việc đặt xe không hề dễ dàng. Chiếc xe cứu thương được vận chuyển từ TP Hà Nội bằng đường bộ mấy ngày, đó là điều trân quý.

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Á Châu Nguyễn Hữu Tùng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của ngành chức năng địa phương, đơn vị đã hỗ trợ địa phương trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để phục vụ công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. "Dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Mặc dù khó khăn nhưng với tinh thần tương thân tương ái chúng tôi nghĩ rằng cần phải làm gì đó đó chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài hỗ trợ thiết bị y tế, lương thực, Hệ thống FF chúng tôi còn bố trí hơn 100 nhân sự phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch", ông Lê Hữu Tùng nói. (Hương Chi)

07/08/2021 10:09

Đồng Nai ghi nhận 569 ca dương tính mới, chủ yếu lây nhiễm trong khu cách ly

Ngày 7/8, Sở y tế Đồng Nai cho biết tiếp tục ghi nhận 569 ca dương tính với SARS – CoV-2 (có 31 ca sàng lọc và 538 ca trong khu cách ly, phong tỏa). Trong đó, TP Biên Hòa có 424 ca ; Huyện Trảng Bom 52 ca ; Huyện Nhơn Trạch 26 ca (ghi nhận chủ yếu ở công ty 3 tại chỗ Hengly).

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 5

Xét nghiệm tầm soát tại một công ty ở Biên Hòa

Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 7.714, đã có 55 ca tử vong. Ngành y tế ghi nhận nhiều ca mới tại một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ ở các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và nhiều ca mới trong các khu cách ly và khu phong tỏa, tập trung tại một số xã phường đã ghi nhận các ổ dịch lớn như, Long Bình, Hóa An, Hiệp Phước, Long Thọ, Hố Nai 3. Tại các xã phường này chưa thực hiện được xét nghiệm diện rộng, tình trạng lây nhiễm dây dưa kéo dài. Xuất hiện thêm các ổ dịch mới và lan ra các xã khác như xã Đồi 61, thị trấn Vĩnh An…

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết: Qua việc tổ chức xét nghiệm tầm soát mở rộng tại xã Thạnh Phú, test nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính, chủ yếu trong các khu nhà trọ. Mặc dù xã này đã phong tỏa nhưng khi xuất hiện ổ dịch trong các khu nhà trọ thì tình trạng lây nhiễm rất cao, đến nay chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn, nguy cơ lây nhiễm số lượng lớn. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng và tử vong tăng. Thông qua test nhanh tiếp tục phát hiện nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Hiện ngành y tế tiếp tục tập trung truy vết, xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch cũ và mới. Xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch lớn ở các khu vực phong tỏa và tập trung kiểm tra, xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Bảo đảm thực hiện đúng quy định về xét nghiệm tầm soát và sắp xếp sản xuất, nơi ở phân luồng, 5K. (Mạnh Thắng)

07/08/2021 11:18

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 9.572 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 202.318.165 ca mắc, trong đó 181.846.614 khỏi bệnh; 4.289.071 tử vong và 16.182.480 đang điều trị (95.205 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 655.880 ca, tử vong tăng 9.572 ca.

- Châu Âu tăng 133.139 ca; Bắc Mỹ tăng 145.921 ca; Nam Mỹ tăng 64.568 ca; châu Á tăng 273.459 ca; châu Phi tăng 37.733 ca; châu Đại Dương tăng 1.060 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 97.027 ca, trong đó: Indonesia tăng 39.532 ca, Malaysia tăng 20.889 ca, Thái Lan tăng 21.379 ca, Philippines tăng 10.623 ca, Myanmar tăng 3.588 ca, Campuchia tăng 588 ca, Lào tăng 267 ca, Đông Timo tăng 161 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 07/8, Việt Nam có 197.175 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 194.837 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 193.267 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 02/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 62.332 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 518 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Trong ngày có 451.256 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xinđã được tiêm là 8.528.267 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.664.944 liều, tiêm mũi 2 là 863.323 liều. (Lê Vũ)

07/08/2021 11:46

Quảng Bình: Thêm 8 F1 của tài xế 'siêu lây nhiễm' dương tính với SARS-Cov-2

Sáng nay (7/8), tỉnh Quảng Bình công bố 15 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 được phát hiện trong các khu cách ly trên địa bàn. Đáng chú ý đó là việc thêm 8 trường hợp F1 của BN141580 (là tài xế đường dài tuyến Lạng Sơn – Cha Lo) dương tính với SARS-Cov-2.Như vậy số ca dương tính SARS-Cov-2 của tài xế “siêu lây nhiễm” này được nâng lên thành con số 17. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng ghi nhận 6 trường hợp trong 1 gia đình dương tính với SARS-Cov-2 và 2 trường hợp khác, tất cả đều ở Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương trở về quê và được đưa đi cách ly sau khi trở về Quảng Bình.

Hiện tại 16 trường hợp này đã được ngành Y tế đưa vào bệnh viện dã chiến phòng chống COVID-19 của tỉnh Quảng Bình để điều trị đồng thời truy vết các trường hợp F1 của các ca dương tính SARS-Cov-2 đưa đi cách ly tập trung đảm bảo công tác phòng dịch.

Cũng trong sáng nay, bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Bình đã làm các thủ tục xuất viện cho 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Quảng Bình trong thời gian qua. (Hoàng Nam)

07/08/2021 11:49

Hà Nội phân bổ hơn 230.000 liều vắc xin phòng COVID-19 như thế nào?

07/08/2021 12:18

Cà Mau phát hiện nhiều ca dương tính trong khu cách ly, về từ tâm dịch

Ngày 7/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau thông báo vừa phát hiện 3 ca dương tính với SARS- CoV- 2 trong khu cách ly tập trung là vợ, chồng, con từ Bình Dương về Cà Mau.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 8

Trạm kiểm soát dịch Covid- 19 trên quản lộ Phụng Hiệp- cửa ngỏ vào Cà Mau liên tục phát hiện người về, đưa đi cách ly tập trung

Đó là Lê Đức L, sinh năm 1993, làm nghề môi giới bất động sản, vợ là Cao Thi H, sinh năm 1997 và con trai Lê Đức Kh, sinh năm 2020, tạm trú thị trấn Lai Uyên (huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương), thường trú khóm 3, phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau).

Ngày 30/7, gia đình ông Lê Đức L có 3 người cùng với gia đình khác cũng 3 người thuê xe BKS 69A- 09115 về Cà Mau, được cách ly tại Trường chính trị Cà Mau.

Sau 2 lần xét nghiệm, cả gia đình ông Lê Đức L có kết quả dương tính với SARS- CôV-2. Ông Lê Đức L được chuyển điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và vợ là Cao Thị H và con là Lê Đức Kh được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 9

Cách ly tập trung trước khi phát hiện đã hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng ở Cà Mau

Trước đó, ngày 6/8, bé Võ Hoàn Thiên Ph, sinh năm 2020, tạm trú cùng cha mẹ ở Quận 8 (TP HCM), thường trú ở ấp Nhà Máy A, xã Tân Phú (Thới Bình, Cà Mau).

Ngày 5/8, được cha mẹ đưa ra đường cao tốc TP HCM- Trung Lương đón xe về Cà Mau, được cách ly tập trung tại Ngọc Hiển (Cà Mau), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2 và đang cách ly điều trị tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau. (Nguyễn Tiến Hưng)

07/08/2021 12:38

Đà Lạt thêm 30 ca COVID-19 mới, đa số ở nhà máy sợi Đà Lạt

Ngày 7/8, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết số ca mắc COVID-19 mới phát hiện tại TP.Đà Lạt là 30 trường hợp; trong đó, có 27 ca liên quan đến Công ty TNHH Sợi Đà Lạt và 3 ca liên quan đến Công ty Thanh Bình Xanh.

Đối với ổ dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, bước đầu, có 3 ca bệnh đã điều tra dịch tễ, bao gồm BN195880 (Đ.T.K.T, 31 tuổi, nữ, trú thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành), BN195878 (T.Q.H, 31 tuổi, nam) và BN195879 (V.T.N.H, 31 tuổi, nữ, cùng trú thôn Trường Vinh, Xuân Trường, Đà Lạt).

Trước đó, ngày 5/8, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt xét nghiệm nhanh cho 1 trường hợp T.T.K.H có biểu hiện ho, sốt kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2. CDC Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Y tế Đà Lạt kiểm tra nhanh, sau đó xét nghiệm RT-PCR cho công nhân tại nhà máy.

Ngày 6/8 phát hiện 4 ca mắc COVID-19 và hôm nay thêm 27 trường hợp. Lực lượng chức năng đang điều tra dịch tễ hàng chục ca mắc COVID-19 còn lại tại doanh nghiệp này.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 10

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2 cho công nhân nhà máy sợi

Liên quan chùm ca bệnh của BN185080 (L.H.M, 33 tuổi, lái xe Công ty Thanh Bình Xanh), cơ quan y tế vừa ghi nhận có 3 ca COVID-19 mới, là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 5/8. Bộ Y tế đã gắn mã cho 3 bệnh nhân này.

Trước khi phát hiện mắc COVID-19 với mã số BN185080, ngày 2/8, anh L.H.M đến Phòng khám Đa khoa Phương Nam, có tiếp xúc với bảo vệ phòng khám là anh H.N.Đ (29 tuổi). Sau đó, L.H.M bắt xe grab của ông T.T.D (42 tuổi, trú đường Tô Hiệu, phường 7, Đà Lạt) đi mua bánh cuốn ở quán của chị T.T.C (21 tuổi) ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 11

Khử khuẩn tại một hiệu thuốc ở nội ô Đà Lạt

3 người tiếp xúc với tài xế L.H.M nói trên đã trở thành F1, được đưa đi cách ly tập trung và vừa trở thành bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế gắn mã lần lượt là BN195881, BN195882 và BN195883.

Như vậy Lâm Đồng đã có 92 ca mắc COVID-19, trong đó TP.Đà Lạt có số người mắc cao nhất với 35 ca. Đêm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các xã Trạm Hành và Xuân Trường (TP.Đà Lạt). (Kim Anh)

07/08/2021 12:44

Bình Thuận lại phát thông báo khẩn, tìm người liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, ngày 7/8 Sở Y tế Bình Thuận yêu cầu những người dân có đi đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Các địa điểm bao gồm:

1. Quán cà phê tại số 55 đường Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết từ ngày 24/7/2021 đến ngày 6/8/2021

2. Quầy bán xí muội (không rõ tên) từ ngã tư quốc tế vào rẽ trái xuống khúc giữa đường bên tay phải chợ lớn Phan Thiết từ 8h30 ngày 27/7/2021 đến hết ngày 6/8/2021.

3. Hàng cà chua chị Tài, hàng bánh tráng chị Châu (gần chân cầu thang chợ); hàng bán lá cô Huệ trên lầu chợ lớn Phan Thiết từ 8h ngày 1/8/2021 đến hết ngày 6/8/2021.

4. Hàng trái cây của cô Quý, chợ làng Hưng Long, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết từ 8h ngày 26/7/2021 đến hết ngày 6/8/2021.

5. Hàng bán cam, hàng bán ớt xay phía trong gần chợ cá; hàng bán sữa chị Lộc, chợ làng Hưng Long, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết từ 9h ngày 28/7/2021 đến hết ngày 6/8/2021.

6. Nhà thuốc Rạng Danh tại số 88 đường Trần Phú, TP.Phan Thiết từ 15h ngày 31/7/2021 đến hết ngày 6/8/2021.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thông báo thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.

Yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/Phòng khám đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Cung cấp đầy đủ, chính xác số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. (Duy Quang)

07/08/2021 13:18

Ba thanh niên được đón về từ TPHCM tổ chức nhậu trong khu cách ly

Ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Quế Sơn đã xử phạt 3 người có hành vi tụ tập, tổ chức ăn nhậu tại cơ sở cách ly tập trung.

Trước đó, lúc 19 giờ 20 phút ngày 2/8, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 102, cơ sở cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Đông Phú (TT Đông Phú, huyện Quế Sơn) có 3 người gồm H.C.T. (23 tuổi), T.L.V. (21 tuổi) và N.A.Q. (41 tuổi) đang tụ tập, tổ chức ăn nhậu.

Công an huyện Quế Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên với số tiền 2 triệu đồng/1 người.

Được biết, 3 người trên được tỉnh hỗ trợ đón từ TPHCM về quê và đang cách ly tập trung để theo dõi y tế. (Hoài Văn)

07/08/2021 14:27

Hậu Giang có thêm 12 ca mắc COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Trưa 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, từ 17 giờ ngày 6/8 đến 6 giờ ngày 7/8, tỉnh Hậu Giang được Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc COVID-19.

Trong đó, 2 trường hợp là F1 và 10 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh đã được cách ly y tế tập trung trước đó.

Tất cả 12 trường hợp trên ngay sau khi CDC Hậu Giang thông báo có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy, hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định.

Đến nay Hậu Giang có 257 ca mắc COVID-19 đã được công bố và 57 trường hợp dương tính đang được hoàn tất hồ sơ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Tổng số ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh đến nay là 66 ca. Tử vong 1 ca.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 12

Đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại thị xã Long Mỹ. Ảnh: Lý Anh Lam

Ngay sau khi xuất hiện trở lại các ca mắc trong cộng đồng (đã được công bố trước đó), tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ để ngăn sự lây lan của dịch.

Ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại phường Thuận An, phường Bình Thạnh và xã Long Trị A với gần 8.500 người. Nhân viên y tế đã đến từng nhà hộ dân đễ lấy mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính.

Trước đó, ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 150 tiểu thương tại chợ Long Mỹ do có trường hợp nghi nhiễm đến chợ mua nhu yếu phẩm, kết quả 150 mẫu đều không nhiễm bệnh. Các giải pháp nghiêm ngặt tiếp tục được thực hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Long Mỹ đã quyết định tạm dừng các hoạt động buôn bán tại chợ Long Mỹ (nhà lồng A, B, C) kể từ 5 giờ ngày 7/8 đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Hậu Giang cũng đang triển khai thiết lập “vùng xanh” (vùng an toàn) COVID-19. Mục đích là không cho người ở trong (vùng xanh) ra và người ở ngoài vào, để người dân trong vùng được an toàn hơn. Việc cung cấp hàng hóa thiết yếu hoặc giao nhận bưu phẩm chỉ được thực hiện tại các chốt và được khử khuẩn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ đưa ra tiêu chí thi đua, quyết tâm giữ vững “vùng xanh”. Các địa phương cần đánh giá và xác định ngay nguy cơ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trước khi thiết lập “vùng xanh” an toàn, để việc triển khai có bài bản, đồng bộ.

Khi thiết lập “vùng xanh”, nhấn mạnh đến phương châm “Rõ - Nghiêm - Chắc - Nhanh”, “Người dân giám sát người dân”, với mục tiêu tăng cường “vùng xanh” an toàn từ cơ sở đến cấp huyện và lan tỏa ra toàn tỉnh… (Cảnh Kỳ)

07/08/2021 14:29

Cố tình trốn chốt, bị phát hiện dương tính

Sáng 7/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là người tự phát về từ TPHCM và các tỉnh phía nam.

Đáng chú ý trong số các trường hợp này có ông T.Q.T. (46 tuổi, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) tự đi xe máy từ TPHCM về quê Quảng Ngãi. Chiều 6/8, khi đến khu vực đèo Bình Đê (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ), ông T. cố tình trốn chốt kiểm soát dịch để đi vào địa phận Quảng Ngãi.

Chiều 6/8 ông T. đã đi thẳng đến phòng lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ. Trong thời gian chờ kết quả, ông T. đã về nhà thờ họ ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ để tự cách ly và không tiếp xúc với ai.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 13

Phong tỏa khu dân cư với 28 hộ và 105 nhân khẩu ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thiên Quỳ Tử

Đến tối 6/8, kết quả xét nghiệm Realtime-PCR cho thấy, ông T. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh (cơ sở 1).

Ngay khi nhận được thông tin về ca dương tính trong cộng đồng, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu dân cư với 28 hộ và 105 nhân khẩu ở tổ dân phố Giao Thủy.

Đại tá Võ Văn Dương- Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trường hợp này đã vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Nguyễn Ngọc)

07/08/2021 15:38

Quy định chi tiết việc tổ chức tang lễ ở Bình Thuận trong lúc có dịch COVID-19

Ngày 7/8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phải hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, an táng, đơn vị làm dịch vụ mai táng tại lễ tang; không tập trung đông người vào một thời điểm (không quá 10 người) tại lễ tang nhằm bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định là cách nhau tối thiểu 2m. Những người tham dự lễ tang phải luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay. Thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thời gian tổ chức lễ tang không quá 48h kể từ khi tử vong. Địa điểm tổ chức lễ tang phải đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí.

Đối với trường hợp người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19, gia đình có người tử vong có trách nhiệm báo cáo với chính quyền địa phương, ngành Y tế để xác định nguyên nhân tử vong có liên quan đến COVID-19 hay không.

Sau khi xác định nguyên nhân tử vong, nếu do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19, phải thực hiện theo các quy định của ngành Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Nếu không do nhiễm COVID-19 thì chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp cùng ngành Y tế vận động, hướng dẫn gia đình các thủ tục tổ chức lễ tang, đưa tang, mai táng gọn nhẹ trong nội bộ gia đình (khuyến khích thực hiện hình thức hỏa táng), giảm thiểu tối đa các nghi lễ, thời gian tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định đối với khu vực đang thực hiện phong tỏa.

Lễ tang tại khu vực không bị phong tỏa, gia đình có người từ trần tổ chức tang lễ phù hợp với điều kiện phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng cách gọn nhẹ nhất, đơn giản và rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ, khuyến khích hỏa táng. Đặc biệt, không được kéo dài thời gian, không được tập trung đông người tại một thời điểm (không quá 10 người), hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc trực tiếp trong quá trình tổ chức tang lễ.

Đối với người có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi khi ở đám tang cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được khám bệnh. Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch theo quy định (bắt buộc phải đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, tổ chức khử khuẩn tại nơi tổ chức tang lễ, khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh).

Việc tổ chức di quan cần hạn chế số người và phương tiện tham gia (1 xe chiêng trống, 1 xe chở quan tài và gia đình, 1 xe chở đội âm công phục vụ, mỗi xe không quá 10 người); chọn các tuyến đường ít phương tiện và người tham gia giao thông.

Gia đình có người tử vong phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà cửa trong và sau lễ tang. Cụ thể, lau bề mặt tiếp xúc ít nhất 2 lần/ngày (đặc biệt là tường nhà, nền nhà, mặt bàn ghế, tay nắm cửa, vòi nước và các vật dụng khác mà người tham dự lễ tang thường xuyên tiếp xúc...). Dùng giẻ hoặc khăn lau thấm dung dịch khử khuẩn bề mặt lau sạch các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Không tổ chức ăn, uống tại lễ tang cho người tham dự lễ tang. Việc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. Bố trí phòng hoặc khu cách ly tạm thời cho người tham dự lễ tang có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở hoặc viêm phổi với yêu cầu đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại; Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nước sạch và thùng đựng rác có nắp đậy.

Chính quyền địa phương nơi có lễ tang phối hợp với y tế địa phương bố trí tổ trực để đo và giám sát nhiệt độ người trong gia đình và người tham dự lễ tang, nếu phát hiện có người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì báo cho cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế 0967.881.818, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 0941.056.360 để được tư vấn.

Thông báo, hướng dẫn người tham dự lễ tang phải luôn đeo khẩu trang, không tập trung đông người tại cùng một địa điểm, thời điểm. (Duy Quang)

07/08/2021 15:49

Khánh Hòa vượt 3.000 ca mắc COVID-19, đưa bệnh viện dã chiến số 7 hoạt động

Sáng 7/8, Sở Y tế Khánh Hoà đã đưa BVDC số 7 (đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang) đi vào hoạt động. BVDC số 7 có 500 giường, với biên chế ban đầu gồm 30 người là các bác sĩ, điều dưỡng… thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang và Bệnh viện 22 Tháng 12.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, được phân công điều hành BVDC số 7. Ngay chiều nay, bệnh viện có thể tiếp nhận bệnh nhân COVID - 19 vào cách ly, điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết: Từ 17h chiều 6/8 đến 7h sáng 7/8, tỉnh Khánh Hoà có thêm 46 bệnh nhân COVID-19 được các BVDC điều trị khỏi bệnh, nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22/7 đến nay lên 979 ca. Từ 7h đến 12h trưa 7/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 68 ca mắc COVID - 19 tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, TX. Ninh Hòa và huyện Diên Khánh, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh từ ngày 23/6 đến nay là 3.173 ca. (Lữ Hồ)

07/08/2021 16:14

Hà Nội hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Sáng 7/8, UBND phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy đã tổ chức trao trợ cấp hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Tại cổng Làng Cốm Vòng số 60, ngõ 44, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu,quận Cầu Giấy, sáng nay UBND Phường Dịch Vọng Hậu đã khẩn trương trao trợ cấp hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo quy định, mỗi người dân được nhận 1,5 triệu đồng. Ngoài ra phường còn trao thêm 10kg gạo cùng một túi rau do UBND phường, các danh nghiệp và người hảo tâm tài trợ. Bên cạnh đó, UBND phường Dịch Vọng Hậu cũng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn để tìm các nguồn xã hội hóa như lương thực, nhu yếu phẩm cho các đối tượng gặp khó khăn, đặc biệt là các lao động tự do, sinh viên tại các khu trọ… Riêng đối với sinh viên ở trọ phường bố trí cán bộ phối hợp với tổ dân phố nên danh sách hỗ trợ và mang gạo, rau xanh đến tận nơi để trao cho các em.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 14

Lương thực,thực phẩm rau củ quả được tập kết tại nhà họp tổ dân phố

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 15

Trao trợ cấp hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 16

Theo ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) cho biết, hiện tại, trên địa bàn phường có rất nhiều lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,do vậy ngay khi TP Hà Nội có quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021của UBND TP. Hà Nội, về việc trợ cấp dành cho nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, chúng tôi đã khẩn trương rà soát để có đề xuất trợ cấp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, cơ quan chức năng đã trao tặng trợ cấp của Chính phủ đợt đầu tiên cho 18 đối tượng.

(Minh Châu)

07/08/2021 16:21

07/08/2021 16:22

Bệnh nhân COVID-19 có biểu hiện thiếu trung thực, Tỉnh uỷ Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Trong thời gian qua, Thanh Hoá đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát tốt tình hình, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 6/8/2021, trên địa bàn thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương phát hiện 1 ca dương tính với COVID-19 (Bệnh nhân 197386, là lái xe container, từ tỉnh Bình Dương trở về). Bệnh nhân này khi trở về địa phương đã không tuân thủ các quy định về khai báo y tế, về cách ly y tế; có biểu hiện khai báo lịch trình di chuyển thiếu trung thực; đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người khi đang trong thời hạn cách ly tại nhà.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 18

Để xảy ra tình trạng trên có phần do sự chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, theo dõi, giám sát người từ nơi có dịch COVID-19 trở về địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lưu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dẫn đến nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, xác minh, sớm làm rõ hành vi vi phạm của bệnh nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... (Hoàng Lam)

07/08/2021 17:06

Khánh Hòa xét nghiệm cả nghìn người tiêm vắc xin tại nơi có ca mắc COVID-19

Chiều 7/8, ông Lê Tấn Phùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết vừa phát hiện một nam tình nguyện viên ở điểm tiêm vắc xin COVID-19 tại số 26 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang mắc COVID - 19. Nam tình nguyện viên là sinh viên một trường cao đẳng ở TP. Nha Trang, vào ngày 5 và ngày 6/8 đã tham gia hỗ trợ tại điểm tiêm vắc xin của tỉnh Khánh Hoà trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang.

Theo vị lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hoà, trước khi tham gia vào công việc tình nguyện, nam sinh viên này đã được ngành y tế tổ chức tập huấn, tiêm vắc xin Moderna mũi 1 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Quá trình tham gia tình nguyện, ngành y tế đã tổ chức xét nghiệm lại và phát hiện người này có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm toàn bộ người từng đến tiêm vắc xin tại điểm tiêm chủng số này trong ngày 5 và 6/8.

“Những trường hợp tiếp xúc gần với tình nguyện viên được xem như F1 và được cách ly tập trung, tổ chức xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trường hợp tình nguyện viên nói trên là một sự cố đáng tiếc, bởi quy trình tuyển chọn tình nguyện viên của ngành y tế rất chặt chẽ, tất cả đều phải được tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19”, ông Lê Tấn Phùng nói.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 19

Khánh Hoà lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 cho người dân. Ảnh CDC Khánh Hoà.

Sau khi xử lý về mặt y tế để phòng dịch COVID - 19, Sở Y tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì điểm tiêm chủng tại số 26 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang. Theo ông Tôn Thất Toàn – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hoà, hiện đơn vị này đã test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn nghìn người tham gia tiêm vắc xin tại điểm tiêm này trong ngày 5 và 6/8. “Hiện những người tham gia tiêm vắc xin tại điểm tiêm này được test nhanh đều cho kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Chúng tôi đang khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn nghìn người có mặt tại điểm tiêm chủng này trong 2 ngày nói trên”, ông Toàn nói.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/7. Trong đợt này, có khoảng 26.850 người được tiêm mũi 1; đối với mũi 2 sẽ căn cứ vào số lượng vắc xin do Bộ Y tế cung cấp để triển khai thực hiện. Đối tượng được tiêm trong đợt 4 thực hiện theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết 21 của Chính phủ. (Lữ Hồ)

07/08/2021 17:18

Nghệ An trích 2 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp 2.000 hộ dân ở lại vùng dịch phía Nam

07/08/2021 17:48

Bình Phước kéo dài thời gian giãn cách, xử lý 9 cửa hàng Bách Hóa Xanh

Chiều 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký công văn hỏa tốc về việc tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn.

Công văn nêu, liên tục trong 7 ngày qua địa phương không phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh, nhất là các tỉnh phía Nam, do đó UBND tỉnh Bình Phước quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính thủ thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9/8.

Ngoài ra, Bình Phước đề nghị người dân không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau cho đến khi hết giãn cách xã hội.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 25

Một cửa hàng Bách Hóa Xanh ở Bình Phước bị xử lý

Chiều cùng ngày, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, 9 cửa hàng Bách Hóa Xanh đã bị đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản về hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, không niêm yết giá.

Trước đó, Bình Phước thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 3 siêu thị và 24 cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và lập biên bản để xử lý đối với 9 cửa hàng Bách Hóa Xanh vì có hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, không niêm yết giá.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước cũng đã xử lý 6 vụ vi phạm với tại các cơ sở kinh doanh vì không niêm yết giá, bán giá cao hơn giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.

Được biết, Bình Phước hiện có 56 chợ, 34 doanh nghiệp phân phối, 3 siêu thị bán lẻ, 60 cửa hàng Bách Hóa Xanh và hơn 500 cơ sở kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm phục vụ người dân và không xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm. (Hương Chi)

07/08/2021 18:32

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tiêm 1.421 liều vắc xin

Ngày 7/8, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tiêm 1.421 liều vắc xin Pfizer vừa được phân bổ cho người cao tuổi bị bệnh mạn tính và những người có công.

Trong những người cao tuổi bị bệnh mạn tính, ưu tiên bệnh nhân thận nhân tạo tại Bệnh viện Quân y, 17 Bệnh viện 199 Bộ Công an. Đợt này, vắc xin Pfizer cũng sẽ được tiêm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; người hoạt động cách mạng trước năm 1945, tiền khởi nghĩa; người bị bệnh mạn tính từ 75 tuổi trở lên; đối tượng chính sách, người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Đà Nẵng...

Thời gian tiêm trong 3 ngày từ 7-9/8 tại Hội trường A Khu đa chức năng.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 26

Những người bệnh mạn tính, người có công tại Đà Nẵng được tiêm văc xin Pfizer đợt này.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho hay, đã có 29 người là nhân lực y tế đã về hưu nộp hồ sơ đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ tiêm vắc xin trong thời gian sắp tới. Trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng. Có 3 người đủ điều kiện thực hành tiêm vắc xin. Những trường hợp còn lại phải tập huấn, bổ sung giấy chứng nhận để đủ điều kiện thực hành.

Trước đó, Sở Y tế đã có thư kêu gọi đội ngũ y tế về hưu, gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, y sĩ hiện cư trú tại trên địa bàn TP Đà Nẵng tình nguyện tham gia cùng với ngành y tế để kịp thời hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. (Thanh Trần)

07/08/2021 19:47

Ngày 7/8, Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản khẩn gửi Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai về việc cách ly, theo dõi các trường hợp F0 về từ vùng dịch để ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19.

Theo đó, hiện nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các tỉnh, thành phố phía Nam có rất nhiều bệnh nhân. Để giảm tải áp lực trong việc điều trị ca bệnh F0, nhiều trường hợp ca bệnh đang điều trị có tải lượng virus (CT) giảm so với trước khi điều trị hoặc làm test nhanh rồi cho xuất viện về điều trị tại nhà ở các tỉnh, thành phố; tuy nhiên, điều kiện đủ để xuất viện theo các quy định của Bộ Y tế là chưa đảm bảo chắc chắn.

Trước tình hình đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai tham mưu cho chính quyền địa phương chuẩn bị một khu cách ly, tạm thời tiếp nhận các trường hợp F0 về từ các tỉnh, thành phố (qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở Quốc lộ 20); lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR 2 lần (cách nhau 24 giờ) gửi Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng thực hiện xét nghiệm điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 27

Xếp hàng chờ qua chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 20

Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, bệnh nhân thuộc địa phương nào sẽ được Trung tâm Y tế của huyện, thành đó hoặc các bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng sử dụng ô tô chuyên dụng chở về điều trị tại khu điều trị COVID-19.

Người nào có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai sẽ thông báo danh sách cho từng Trung tâm Y tế huyện, thành phố biết để tham mưu chính quyền địa phương hỗ trợ, bố trí phương tiện vận chuyển về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế cơ sở, các ban ngành, chính quyền địa phương.

Các trường hợp này sẽ được theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày; nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14 tính từ khi cách ly tại nhà. (Kim Anh)

07/08/2021 20:18

07/08/2021 20:19

Nghệ An ghi nhận 1 ca dương tính

Tối 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 07h00 đến 19h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 01 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp Đ. V. T., (nam, sinh năm1996), địa chỉ: Đào Mỹ, Nhân Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 5/8, T. đi từ Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương về đến huyện Đô Lương bằng xe riêng và được cách ly tập trung tại trường THCS Nhân Sơn. Ngày 6/8, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 gửi CDC Nghệ An. Ngày 7/8, kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 349 BN mắc COVID-19 ở 18 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 96, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 25, Yên Thành: 21, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 06, Đô Lương: 06, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Thanh Chương: 06, Tân Kỳ: 01, Quế Phong: 01. (Cảnh Huệ)

07/08/2021 20:20

07/08/2021 20:22

Ca mắc ở Hà Tĩnh làm nghề buôn bán hoa quả

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, địa phương vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 bệnh nhân đã cách ly tập trung, 1 trường hợp ngoài cộng đồng.

5 ca bệnh về từ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã được cách ly gồm: nam N.Đ.S (SN 1993), nữ N.T.P (SN 2019) và nữ N.T.T (SN 2018), đều trú tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; nam L.X.N (SN 2005) trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà; nữ L.T.N (SN 1997) trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Còn ca mắc ngoài cộng đồng là nữ B.T.B (SN 1993) có địa chỉ tại thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Trường hợp ca mắc ngoài cộng đồng làm nghề buôn bán hoa quả, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 7/8, chị B. được Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR vừa cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế đã rà soát, truy vết được 26 F1 và 91 F2. Hiện huyện Cẩm Xuyên đã lập 4 chốt tại thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương với 147 hộ, 506 khẩu; huyện Kỳ Anh phong tỏa 9 nhà có F1 tại 4 thôn Đồng Trụ Tây, Đồng Trụ Đông, Hải Vân và Đồng Phú.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 213 ca mắc COVID-19. (Hoài Nam)

07/08/2021 21:03

Phạt tiền hai người đi từ TPHCM, Hà Nội về Nghệ An không khai báo y tế

Ngày 7/8, thông tin từ UBND phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với T.B.Đ (trú khối 6, phường Trường Thi) vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Cụ thể, ngày 29/7, anh Đ. đi từ TPHCM về TP Vinh nhưng không khai báo y tế. Anh Đ. có hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, tuy nhiên sau khi trở về từ TPHCM đã tới một khu đô thị ở xã Nghi Phú (TP Vinh) làm việc.

Từ thời điểm về TP Vinh đến ngày 6/8, anh Đ. đã tự thực hiện 4 lần xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính. Theo khai báo, trong quá trình làm việc không tiếp xúc với ai.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 30

Đi từ vùng dịch về không khai báo y tế, người đàn ông bị xử phạt

Trước đó, ngày 6/7, anh N.Đ.T (trú khối 10, phường Trường Thi) cũng đã bị lập biên bản xử phạt do đi từ Hà Nội trở về không khai báo y tế.

Cụ thể, ngày 2/8, anh T. đi từ Hà Nội về TP Vinh nhưng không khai báo y tế. Đến khi lực lượng chức năng phát hiện thì trường hợp này khai báo không trung thực, quanh co.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117 đối với hành vi “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”. Mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Đồng thời, đưa công dân đi cách ly theo quy định. (Thu Hiền)

07/08/2021 21:04

Hậu Giang: Giảm giá tiền điện, nước tháng 8 và tháng 9

Cụ thể, xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, giảm 5% tổng số tiền nước trước thuế và phí bảo vệ môi trường. Thời gian giảm là kỳ hóa đơn tháng 9/2021 (nước sử dụng trong tháng 8/2021) và kỳ tháng 10/2021 (nước sử dụng trong tháng 9/2021).

Đối tượng được giảm là tất cả các khách hàng đang sử dụng nước sạch sinh hoạt của công ty.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Giám đốc 3 đơn vị trên triển khai thực hiện theo quy định.

Cùng ngày, Sở Công Thương Hậu Giang đề nghị Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

Thời gian giảm là 2 tháng, tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9/2021.

Đối với các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly, sẽ được giảm 100% tiền điện nếu đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội; trường của quân đội; cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 6 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 7/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

“Do tỉnh đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đời sống nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Sở Công Thương đề nghị Công ty Điện lực Hậu Giang sớm thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng…” – Sở Công Thương Hậu Giang đề nghị. (Cảnh Kỳ)

07/08/2021 21:04

07/08/2021 21:06

Bình Dương thêm 31 ca bệnh COVID-19 tử vong

Tối 7/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin từ 6h đến 17h ngày 7/8, địa phương ghi nhận 315 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 1.025 ca. Trong đó, có 72 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 132 ca ở khu cách ly, 710 ca trong khu phong tỏa, 111 ca sàng lọc cộng đồng.

Trong ngày, Bình Dương thu dung điều trị 423 bệnh nhân; 421 bệnh nhân khỏi bệnh; 31 bệnh nhân tử vong.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 32

Bình Dương đang triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 25.244 ca mắc COVID-19; 4.974 bệnh nhân khỏi bệnh; 175 bệnh nhân tử vong. (Hương Chi)

07/08/2021 21:14

Cần Thơ có 120 ca mới, An Giang tiếp sức hơn 4 tỉ đồng ủng hộ 3 tỉnh miền Đông chống dịch

Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày 7/8 thành phố ghi nhận 120 ca nhiễm mới. Trong đó,12 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 3 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 105 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Qua rà soát, khoanh vùng, ngành chức năng đã truy vết được 47 F1, 22 F2 liên quan. Hôm nay, có 105 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Tại An Giang, từ 16h ngày 6/8 đến 6h ngày 7/8, tỉnh phát hiện 19 trường hợp nhiễm mới. Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay là 515. Trong đó, có 3 ca tái dương tính.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 33
Vận chuyển gạo lên xe.

Cùng ngày, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác tỉnh này đã đến trao quà, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 34
CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 35
Rau, củ, trứng,...được kiểm tra, đóng gói để chuyển về các tỉnh thành miền Đông.

Dịp này, đoàn công tác đã gửi tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh 100 tấn gạo, 110 tấn rau, củ; tặng Bình Dương và Đồng Nai mỗi tỉnh 50 tấn gạo, 15 tấn rau, củ và các nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng trị giá trên 4 tỉ đồng được trích từ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang và nguồn vận động xã hội hoá.

CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 36
Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang (áo nâu) trao tặng quà cho TP Hồ Chí Minh.
CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 37
Trao tặng tỉnh Bình Dương.
CẬP NHẬT DỊCH 7/8: Cần Thơ 120 ca mới, An Giang ủng hộ 3 tỉnh hơn 4 tỉ đồng chống dịch ảnh 38
Trao tặng tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, ông Lê Hồng Quang đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai; cũng như gửi gắm lời động viên đến với bà con đồng hương An Giang và người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch tại các địa phương này.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang tin rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, bà con cũng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau giúp nhau ổn định cuộc sống.

Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời người dân An Giang đang công tác, học tập, làm việc, lao động tại địa phương trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. (Kim Hà)

07/08/2021 22:19

Ngày 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh Cà Mau báo cáo, trong ngày, phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV- 2, về từ vùng dịch.

Như vậy đến thời điểm này, Cà Mau ghi nhận 41 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 40 ca cộng đồng và 1 trường hợp nhập cảnh. Bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện trong ngày 7/8 là 1 người. Trong đợt luỹ kế dịch này có 19 người được điều trị khỏi. Hiện nay, còn 22 trường hợp dương tính đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau và Trung tâm Y tế U Minh.(Tiến Hưng)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.