Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian gấp rút xây dựng, 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1.500 giường đã khánh thành, đưa vào sử dụng chiều 7/8 tại TPHCM. Bộ Y tế và lãnh đạo thành phố kỳ vọng, đây sẽ là tiền đề quan trọng tạo bước ngoặt cho cuộc chiến chống dịch.
Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 1

Trong thời gian ngắn, các Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã khẩn trương được thiết lập.

Chiều tối ngày 7/8, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khánh thành 3 Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 quy mô 1.500 giường. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện nay thành phố đang trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 lần 4. Hơn 3 tháng qua, cả thành phố với sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương khác trong cả nước đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 2

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cảm ơn các y bác sĩ đang tham gia chống dịch.

“Với đặc điểm lây lan mạnh, nhanh, virus Delta đã gây ra nhiều khó khăn và thách thức đối với thành phố. Lực lượng y tế và các lực lượng phối hợp đang phải căng mình ngày đêm căng mình phòng chống dịch. Có những bác sĩ cả năm trời chưa được nghỉ ngơi vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp” – ông Thành Phong nói.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 3

Cả 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 cùng đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực điều trị cho các ca bệnh nặng.

Khi dịch bùng phát mạnh, từ cuối tháng 6/2021, thành phố chủ động thành lập Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Đến nay đã có thêm 15 Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 và 42 bệnh viện, cơ sở điều trị COVID-19 với quy mô gần 45.000 giường.

Thành phố đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế từ nhân lực đến trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả, phát huy năng lực điều trị của các bệnh viện trong tháp 5 tầng. Mục tiêu hàng đầu của thành phố là giảm các ca nặng tử vong.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 4

Trang thiết bị y tế tại Trung tâm Hồi sức do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách đã được chuyển từ Hà Nội vào.

Theo ông Phong, Bệnh viện Dã chiến số 13, số 16 được khảo sát, khởi công vào đầu tháng 7/2021, Bệnh viện Dã chiến số 14 khảo sát, khởi công vào cuối tháng 7/2021. Từ ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phân công 4 bệnh viện Trung ương cùng trang thiết bị, nhân lực hỗ trợ thành phố trong việc tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 13 có 500 giường hồi sức do Bệnh viện Việt Đức quản lý, vận hành; 2.000 giường do Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM quản lý. Tại Bệnh viện Dã chiến số 14 có 500 giường hồi sức do Bệnh viện Trung ương Huế quản lý, vận hành; 2.000 giường do Bệnh viện Ung Bướu TPHCM quản lý.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 5

Trang thiết bị y tế đã sẵn sàng để đáp ứng điều trị cho các ca bệnh nặng và nguy kịch.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 16 có 500 giường hồi sức do Bệnh viện Bạch Mai quản lý, vận hành; 2.500 giường do Bệnh viện Hùng Vương quản lý. Tại Bệnh viện Quốc tế City có 250 giường hồi sức do Bệnh viện Đại học Y Dược quản lý, vận hành. Trung tâm Hồi sức tại Bệnh viện Quốc tế City cũng đã đưa 50 giường đầu tiên vào hoạt động.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng Bộ Y tế, Trung ương trong thời gian qua đã tập trung gần như tất cả các nguồn lực để hỗ trợ y tế cho TPHCM nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 6

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kỳ vọng 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 sẽ kéo giảm số ca tử vong, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.

Bộ Y tế đánh giá cao 3 các bệnh viện, các doanh nghiệp đã tham gia vào cuộc chiến chống dịch trên địa bàn TPHCM bằng cả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.

Ba trung tâm Hồi sức COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động, hy vọng kéo giảm ca tử vong ảnh 7

Hệ thống oxy đã được thiết lập, sẵn sàng cung ứng cho Trung tâm Hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 16.

Bộ Y tế kỳ vọng và tin tưởng, với sự tham gia của 3 Trung tâm Hồi sức COVID-19 ở tầng điều trị cao nhất, thời gian tới, thành phố sẽ kéo giảm được số ca tử vong, từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường mới cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.