Hơn 7.000 người đăng ký chống dịch nhưng không nhiều nhân lực y tế

0:00 / 0:00
0:00
Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, ngành y tế cần sự tham gia hỗ trợ của lực lượng chuyên môn.
Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, ngành y tế cần sự tham gia hỗ trợ của lực lượng chuyên môn.
TPO - Sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có thư kêu gọi, hơn 7.000 người đã tình nguyện lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch. Tuy nhiên, nhân lực y tế đăng ký tham gia không nhiều.

Sự bùng phát dịch COVID-19 tại TPHCM đang gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng, cũng như tác động tiêu cực đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố.

Nhờ nỗ lực của thành phố và sự chi viện của cả nước, các hoạt động kiểm soát và khống chế dịch bệnh đang được tích cực thực hiện. Tuy nhiên, công tác điều trị gặp khó khăn do quá tải. Hưởng ứng lời kêu gọi qua thư ngỏ của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (ngày 24/7), nhiều người đã tình nguyện lên đường chung tay tham gia chống dịch.

Ngày 7/8, bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại TPHCM cho biết, đã có hơn 7.000 người đăng kí tham gia chống dịch tại COVID-19 tại TPHCM. Trong đó có khoảng 800 cán bộ y tế là những người đã về hưu hoặc đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân và công lập. Số còn lại là lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác.

Sở Y tế thành phố đã sắp xếp và phân bổ lực lượng này đến các cơ sở y tế có nhu cầu. Hiện tại có 2.500 người đã nhận nhiệm vụ và đang hỗ trợ tích cực trong công tác thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, nhu cầu cán bộ y tế hỗ trợ cho công tác điều trị rất cần thiết nhưng đang bị thiếu hụt nhiều. Ngành y tế đang rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.