Được đón bằng máy bay miễn phí về Hà Tĩnh, một số người tìm cách trốn khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Được đón bằng máy bay miễn phí về Hà Tĩnh, một số người tìm cách trốn khu cách ly
TPO - Được đón từ vùng dịch về quê bằng máy bay miễn phí, nhưng một số công dân lại gây khó dễ. Khi xuống sân bay, họ không hợp tác để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón. Số khác đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ…. 

Ngày 6/8, Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo việc đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trong hai chuyến bay đầu tiên. Nội dung báo cáo nêu ra những bất cập tồn tại trong ý thức của một số công dân khi không chấp hành quy định phòng, chống dịch, làm khó lực lượng làm nhiệm vụ.

“Quá trình xuống tàu bay, có hiện tượng một số công dân không chịu hợp tác lên xe để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón, gây mất nhiều thời gian cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ”, nội dung báo cáo ghi.

Được đón bằng máy bay miễn phí về Hà Tĩnh, một số người tìm cách trốn khu cách ly ảnh 1

Chuyến bay đầu tiên chở hơn 190 công dân Hà Tĩnh từ vùng dịch về quê.

Không những vậy, Sở GTVT Hà Tĩnh còn báo cáo, một số công dân khi về đến khu cách ly y tế tập trung thì đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ nhưng không chịu khai báo thông tin về nhân thân, nhằm để trốn khỏi khu cách ly y tế.

Ngoài ra, trong báo cáo của Sở GTVT, qua trao đổi với Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Hãng hàng không Bamboo Airways), Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách cho hãng không kịp thời theo đúng mẫu của hãng.

Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan cần cung cấp danh sách công dân cho hãng máy bay trước một ngày (24h) theo đúng yêu cầu của hãng và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đón công dân tại sân bay Vinh.

Đồng thời, phối hợp với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam lập danh sách các công dân có nhu cầu cách ly tại nhà nghỉ, khách sạn trước khi lên máy bay để bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý.

Được đón bằng máy bay miễn phí về Hà Tĩnh, một số người tìm cách trốn khu cách ly ảnh 2

Công dân sau khi xuống sân bay được hỗ trợ lên xe buýt để về điểm cách ly

Trường hợp nào không kịp lập danh sách thì vận chuyển toàn bộ về khu cách ly tập trung, sau đó xem xét giải quyết sau.

Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cũng yêu cầu lực lượng liên quan có giải pháp tăng cường quản lý, công dân xuống tàu bay chỉ được sử dụng phương tiện xe buýt di chuyển về Hà Tĩnh.

Ngành chức năng nói gì?

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết, sở ra văn bản báo cáo UBND tỉnh nhằm để phối hợp với các bên liên quan làm tốt việc đưa đón công dân về quê đảm bảo phòng, chống dịch.

“Thực tế không có vấn đề gì, các bên hiện nay đã phối hợp làm tốt rồi. Chúng tôi báo cáo lên nhằm hỗ trợ giữa các bên để thuận lợi đón công dân về địa phương”, lãnh đạo Sở GTVT Hà Tĩnh cho hay.

Đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh nói thêm, nhiệm vụ của đơn vị là phối hợp với bên hãng máy bay để bố trí đủ số lượng xe đưa công dân từ sân bay về tại điểm cách ly tập trung của tỉnh đã bố trí trước đó.

“Chúng tôi nhiệm vụ chở công dân từ sân bay Vinh về tại khu cách ly tập trung có xe cảnh sát dẫn đường. Còn những người khi về đến khu cách ly tập trung muốn ở khách sạn, nhà nghỉ phải đề xuất, đăng ký trước với lực lượng y tế và ban phòng chống dịch của tỉnh để có phương án”, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh nói.

Được đón bằng máy bay miễn phí về Hà Tĩnh, một số người tìm cách trốn khu cách ly ảnh 3

Những chuyến xe chở công dân từ sân bay Vinh về cách ly tại khu tập trung.

Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua sở hỗ trợ với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh lập danh sách và hãng hàng không Bamboo Airways để làm vé cho công dân về quê theo nguyện vọng.

“Những công dân đăng ký về đa phần nguyện vọng đều cách ly ở khu cách ly tập trung. Trên cơ sở về tập trung tại hai điểm của tỉnh, sau đó ai có nhu cầu cách ly tại khách sạn họ mới đưa vào đó”, cán bộ này thông tin.

Ông Nguyễn Trí Lạc - GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, một số những tồn tại ở chuyến bay đầu tiên đã được chấn chỉnh kịp thời.

“Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với hội đồng hương điều hành tiếp tục đưa công dân về trên những chuyến bay còn lại. Còn những tồn tại trong chuyến bay đầu tiên đã được phối hợp chấn chỉnh kịp thời”, ông Lạc nói.

Trước đó, trưa ngày 6/8, chuyến bay chở hơn 190 công dân đầu tiên trong số 5 chuyến bay chở hơn 950 người dân Hà Tĩnh từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vinh (tỉnh Nghệ An).

Những trường hợp ưu tiên về quê trên chuyến bay 0 đồng là người bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; người lao động thất nghiệp, bị dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, khám bệnh, giải quyết công việc bị mắc kẹt lại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

MỚI - NÓNG