Cảnh sát đã điều động nhiều xe có vòi rồng để xịt nước áp lực cao vào đám đồng người đồng tính mặc quần áo màu sắc sặc sỡ và vẫy cờ 7 màu (xanh, đỏ, tím, vàng, lam, chàm và tím) gần trung tâm Quảng trường Taksim, một địa điểm mua sắm thu hút rất nhiều khách du lịch.
Báo điện tử sendika.org đưa tin, cảnh sát cũng sử dụng đạn cao su và bắt giữ một người biểu tình đứng trước một chiếc xe TOMA, loại thiết xa chuyên dụng của cảnh sát. Đám đông sử dụng còi để phản đối cảnh sát. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân, ông Mahmut Tanal đứng trên một thùng xe TOMA yêu cầu chấm cảnh sát chấm dứt đàn áp người đồng tính (Ảnh: Báo Thời đại).
Quan hệ đồng tính không phải là một hành vi phạm tội ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tình trạng phân biệt người đồng tính vẫn còn phổ biến. Các nhà phê bình cho rằng Tổng thống Erdogan cùng đảng cầm quyền rất ít quan tâm đến việc mở rộng quyền lợi cho cộng đồng này, bao gồm đồng tính nam và đồng tính nữ.
Các nhà tổ chức cuộc tuần hành hôm qua tuyên bố trên Twitter rằng họ bị cấm tổ chức tuần hành vì trùng với dịp Ramadan. Cuộc tuần hành này được cho là lớn nhất trong cộng đồng người đồng tính thế giới Hồi giáo. “Những người này không ném đá và họ sẽ không bao giờ làm vậy. Họ không ném bom xăng. Họ chỉ yêu cầu được pháp luật công nhận”, một người ủng hộ cuộc tuần hành nói với Báo Thời đại Thổ Nhĩ Kỳ trong điều kiện giấu danh tính.
Người biểu tình mang theo cờ 7 sắc cầu vồng, họ chỉ dùng còi để phản đối cảnh. (Ảnh: Washington Post).